'Vua pháo kéo' 2S65 Msta-B Nga khai hỏa dữ dội vào kho vũ khí phương Tây viện trợ Ukraine

ANTD.VN - "Vua pháo kéo" 2S65 Msta-B đã được Nga sử dụng để khai hỏa dữ dội vào các mục tiêu của quân đội Ukraine, đặc biệt nhắm vào phá hủy các kho đạn dược lớn vừa được phương Tây viện trợ cho Kiev.

"Vua pháo kéo" 2S65 Msta-B đã được Nga huy động để pháo kích dữ dội vào các mục tiêu của quân đội Ukraine, đặc biệt loại pháo này được sử dụng để đánh phá kho đạn của đối phương.

Việc dùng pháo tầm xa 2S65 Msta-B đánh phá các kho đạn dược sẽ khiến cho nguồn cung vũ khí của quân đội Ukraine bị thiệt hại nghiêm trọng.
Điều này sẽ tác động lớn đến sức mạnh tấn công tầm xa của quân đội Ukraine, đặc biệt là tại chiến trường Donbass, nơi pháo binh thường được huy động để tung ra các đòn hủy diệt đối phương.

Lựu pháo hạng nặng 152mm Msta-B (Cục pháo binh – Tên lửa BQP Liên Xô định danh là 2A65) được phát triển từ cuối những năm 1970 đầu những năm 1980.

2A65 Msta-B được định hình cho nhiệm vụ tiêu diệt các khí tài tấn công hạt nhân chiến thuật, các đại đội pháo binh, tên lửa, xe tăng cùng các phương tiện thiết giáp của đối phương.

Ngoài ra chúng còn được dùng phá hủy các công sự dã chiến và các công trình bọc thép, chế áp sinh lực và khí tài hỏa lực, các trạm điều khiển, khí tài phòng không và chống tên lửa.

Sau thời gian dài nghiên cứu và tinh chỉnh, lựu pháo 2A65 Msta-B chính thức đưa vào biên chế Lục quân Liên Xô năm 1987.

Không giống như các kiểu pháo trước đây, 2A65 Msta-B không được xuất khẩu ra nước ngoài mà chủ yếu có mặt trong quân đội các nước cộng hòa thuộc Liên Xô.

Hiện nay loại pháo này đang phục vụ trong biên chế Nga, Ukraine, Belarus, Georgia, Kazakhstan và Turkmenistan.

2A65 Msta-B có trọng lượng lên tới 6,8 tấn, cần tới kíp pháo thủ tới 6 -11 người để đảm bảo vận hành chiến đấu.

Pháo cỡ nòng 152mm được đặt trên khung bệ có hai bánh xe để di chuyển, khi vào vị trí khai hỏa, hai “càng” sẽ được hạ xuống còn trục thủy lực ngay dưới bệ pháo sẽ được nâng lên.

Như vậy cơ cấu ổn định sẽ dựa trên 3 điểm là trục thủy lực và hai càng pháo.

Để tăng cường tốc độ bắn và giảm số người trong khẩu đội, pháo được trang bị hai máy đẩy lò xo để đẩy và nạp đạn.

Pháo 2A65 152mm có cơ chế thay đổi tầm và hướng bắn nhanh chóng dù chúng sử dụng cơ chế điều khiển thủ công bởi pháo thủ.
Nòng pháo 152mm được lắp loa giảm giật ba khoang cùng thiết bị giảm giật thủy lực. Cơ chế nạp đạn pháo bán tự động với đầu đạn và liều phóng nạp riêng rẽ.

Ở mỗi bên càng pháo của 2A65có một bánh xe nhỏ, dùng để di chuyển tới vị trí bắn, pháo thủ sẽ đỡ nặng nhọc hơn mà không phải thay đổi càng pháo.

Khi đã ổn định phần tử bắn, bánh xe sẽ được gập 180 độ lên thân càng.

2A65 Msta-B bắn chung loại đạn với pháo tự hành Msta-S, trong đó là đạn nổ OF-45 nặng 43,56kg tầm bắn 24,7km, đi kèm với liều phóng OF72 (bắn tầm xa), OF58 (liều đủ) and OF73 (liều giảm).

Chúng cũng có thể bắn loại đạn chùm mang 42 đạn nhỏ chống tăng OF-23 tầm bắn 26km, với mỗi quả đạn nhỏ HEAT có thể xuyên 100mm giáp thép, hoặc đạn gây nhiễu HS-23.

Ngoài ra đạn pháo OF-45 có thể gắn thiết bị đẩy để tăng tầm bắn lên 29km, hoặc bắn đạn pháo thông minh Krasnopol dẫn đường bằng tia laser cho độ chính xác cực cao.

Lựu pháo 2A65 Msta-B có thể ngắm bắn trực tiếp lẫn gián tiếp bằng thiết bị chuyên dụng nằm bên trái pháo.

Để cơ động kéo pháo và chở kíp pháo 2A65 Msta-B trên chiến trường, người ta sử dụng xe tải Ural-4320 cấu hình 6x6 hoặc xe thiết giáp đa dụng MT-LB. Hiện lựu pháo 2A65 Msta-B được cả Nga và Ukraine sử dụng trong cuộc xung đột đang diễn ra.