Nga tích hợp vũ khí siêu vượt âm cho tên lửa đạn đạo hạt nhân RS-28 Sarmat

ANTD.VN - Phía Nga cho biết, tên lửa đạn đạo hạt nhân RS-28 Sarmat có uy lực vượt trội, cho phép nó mang hàng loạt đầu đạn siêu vượt âm Avangard khi được biên chế.
Nga tích hợp vũ khí siêu vượt âm cho tên lửa đạn đạo hạt nhân RS-28 Sarmat
"Tên lửa đạn đạo hạt nhân xuyên lục địa (ICBM) RS-28 Sarmat là hệ thống vũ khí hoàn toàn khác biệt. Nó mạnh hơn nhiều so với tên lửa đẩy của đầu đạn Avangard hiện nay. Quá trình phát triển RS-28 Sarmat đã tính tới khả năng tên lửa có thể mang được nhiều đầu đạn Avangard", tướng Sergey Karakaev, tư lệnh Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga vừa cho biết.
Nga tích hợp vũ khí siêu vượt âm cho tên lửa đạn đạo hạt nhân RS-28 Sarmat
Tướng Karakaev khẳng định sự ra đời của đầu đạn Avangard đã mở đầu kỷ nguyên của vũ khí siêu vượt âm. "Chưa nước nào đưa vũ khí tương tự vào biên chế, nhưng chúng ta đã làm được", ông khẳng định.
Nga tích hợp vũ khí siêu vượt âm cho tên lửa đạn đạo hạt nhân RS-28 Sarmat
Ông Dmitry Rogozin, giám đốc cơ quan hàng không vũ trụ Nga Roscosmos, ngày 23/4 cho biết tên lửa RS-28 Sarmat dự kiến được biên chế cho một đơn vị ở tỉnh Krasnoyarsk, cách thủ đô Moscow khoảng 3.000 km về phía đông, trước cuối năm nay. .
Nga tích hợp vũ khí siêu vượt âm cho tên lửa đạn đạo hạt nhân RS-28 Sarmat
Dòng tên lửa này sẽ được bố trí vào hầm phóng của tên lửa R-36M2 Voyevoda do Liên Xô phát triển, giúp Nga tiết kiệm thời gian và chi phí.
Nga tích hợp vũ khí siêu vượt âm cho tên lửa đạn đạo hạt nhân RS-28 Sarmat
Nga hôm 20/4 lần đầu phóng thử tên lửa RS-28 Sarmat hoàn chỉnh từ sân bay vũ trụ Plesetsk ở phía bắc đất nước.
Nga tích hợp vũ khí siêu vượt âm cho tên lửa đạn đạo hạt nhân RS-28 Sarmat
Tổng thống Vladimir Putin nói rằng RS-28 Sarmat "có thể bắn trúng bất cứ mục tiêu nào trên Trái Đất".
Nga tích hợp vũ khí siêu vượt âm cho tên lửa đạn đạo hạt nhân RS-28 Sarmat
Mỗi quả đạn RS-28 Sarmat dài 35,5 m, có đường kính 3 m, mang lượng nhiên liệu nặng 178 tấn và đạt tầm bắn trên 18.000 km.
Nga tích hợp vũ khí siêu vượt âm cho tên lửa đạn đạo hạt nhân RS-28 Sarmat
Một quan chức Nga giấu tên cho biết đầu đạn cơ bản của RS-28 Sarmat mạnh tương đương 50 triệu tấn thuốc nổ TNT, được trang bị nhiều loại mồi bẫy để đánh lừa hệ thống phòng thủ đối phương.
Nga tích hợp vũ khí siêu vượt âm cho tên lửa đạn đạo hạt nhân RS-28 Sarmat
Các đầu đạn có tốc độ tối đa hơn 25.000 km/h, sử dụng hệ thống dẫn đường độc lập để tấn công nhiều mục tiêu khác nhau, cũng như có thể tự chuyển hướng trong giai đoạn hồi quyển để tránh bị đánh chặn.
Nga tích hợp vũ khí siêu vượt âm cho tên lửa đạn đạo hạt nhân RS-28 Sarmat
Trong khi đó, tổ hợp Avangard gồm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa UR-100N UTTKh và đầu đạn lướt siêu vượt âm, được Nga phát triển và đưa vào biên chế năm 2018.
Nga tích hợp vũ khí siêu vượt âm cho tên lửa đạn đạo hạt nhân RS-28 Sarmat
Nga hiện có 30 hầm phóng chứa tên lửa UR-100N UTTKh và chúng sẽ là phương tiện phóng Avangard cho đến khi được thay thế bởi tên lửa Sarmat.
Nga tích hợp vũ khí siêu vượt âm cho tên lửa đạn đạo hạt nhân RS-28 Sarmat
Phóng tên lửa xuyên lục địa RS-28 Sarmat, ông Putin dường như muốn phô diễn thành tựu công nghệ Nga, đồng thời cảnh báo phương Tây ngừng can thiệp vào vấn đề Ukraine.
Nga tích hợp vũ khí siêu vượt âm cho tên lửa đạn đạo hạt nhân RS-28 Sarmat
Được biết Tổng thống Vladimir Putin đã giám sát vụ thử tên lửa mới và chúc mừng thành công của quân đội Nga, khẳng định tên lửa Sarmat sẽ "khiến những kẻ đe dọa đất nước chúng ta phải nghĩ lại".
Nga tích hợp vũ khí siêu vượt âm cho tên lửa đạn đạo hạt nhân RS-28 Sarmat
Ông Douglas Barrie, thành viên cấp cao về hàng không vũ trụ quân sự tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế cho rằng, vụ phóng tên lửa RS-28 Sarmat là một cột mốc quan trọng trong chương trình phát triển loại vũ khí chiến lược này của Nga, sau nhiều năm trì hoãn do các vấn đề về ngân sách và thiết kế.
Nga tích hợp vũ khí siêu vượt âm cho tên lửa đạn đạo hạt nhân RS-28 Sarmat
RS-28 Sarmat là một trong những "siêu tên lửa" được ông Putin công bố hồi năm 2018. Vụ phóng thử được coi là màn phô diễn của Nga về thành tựu của chương trình Sarmat, sau nhiều lần trì hoãn thử nghiệm trong 4 năm qua.
Nga tích hợp vũ khí siêu vượt âm cho tên lửa đạn đạo hạt nhân RS-28 Sarmat
Chuyên gia Barrie nhấn mạnh khả năng mang ít nhất 10 đầu đạn hạt nhân và mồi bẫy của RS-28 Sarmat, cũng như khả năng tấn công bất cứ mục tiêu nào trên Trái Đất, đặt ra thách thức đối với bất cứ hệ thống radar giám sát và vệ tinh nào của phương Tây.
Nga tích hợp vũ khí siêu vượt âm cho tên lửa đạn đạo hạt nhân RS-28 Sarmat
Còn ông Jack Watling, thành viên viện nghiên cứu RUSI ở London, cho biết vụ thử tên lửa RS-28 Sarmat mang ý nghĩa biểu tượng về thời điểm, khi chưa đầy ba tuần nữa Nga sẽ tổ chức duyệt binh kỷ niệm Ngày chiến thắng 9/5 trên Quảng trường Đỏ.
Nga tích hợp vũ khí siêu vượt âm cho tên lửa đạn đạo hạt nhân RS-28 Sarmat
"Thời điểm tiến hành vụ thử cho thấy Nga muốn đạt được điều gì đó quan trọng để phô diễn thành tựu công nghệ trước Ngày chiến thắng", ông Watling nói.
Nga tích hợp vũ khí siêu vượt âm cho tên lửa đạn đạo hạt nhân RS-28 Sarmat
Giới quan sát thêm rằng bên cạnh phô diễn thành tựu công nghệ quốc phòng, Nga còn muốn gửi thông điệp răn đe phương Tây về sức mạnh hạt nhân của nước này thông qua vụ thử tên lửa RS-28 Sarmat.
Nga tích hợp vũ khí siêu vượt âm cho tên lửa đạn đạo hạt nhân RS-28 Sarmat
Khi phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine hôm 24/2, ông Putin đã đề cập tới các lực lượng hạt nhân của Nga và cảnh báo phương Tây rằng bất kỳ nỗ lực cản trở nào sẽ dẫn đến những hậu quả "chưa từng thấy".
Nga tích hợp vũ khí siêu vượt âm cho tên lửa đạn đạo hạt nhân RS-28 Sarmat
Vài ngày sau, ông ra lệnh đặt lực lượng hạt nhân Nga vào trạng thái báo động cao. "Viễn cảnh xung đột hạt nhân, từng là điều không thể tưởng tượng, giờ đã là một khả năng", Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tháng trước nói.
Nga tích hợp vũ khí siêu vượt âm cho tên lửa đạn đạo hạt nhân RS-28 Sarmat
Trong cuộc phỏng vấn hôm 19/4/2022, khi được hỏi liệu Nga có sử dụng vũ khí hạt nhân cỡ nhỏ ở Ukraine hay không, Ngoại trưởng Sergey Lavrov trả lời rằng "trong tình hình hiện nay, chỉ các loại vũ khí thông thường được sử dụng". Tuy nhiên, ông không trả lời Nga sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân trong kịch bản nào.
Nga tích hợp vũ khí siêu vượt âm cho tên lửa đạn đạo hạt nhân RS-28 Sarmat
Bình luận của ông được đưa ra sau khi Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đe dọa triển khai tàu chiến mang vũ khí hạt nhân đến Biển Baltic nếu Phần Lan và Thụy Điển gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Nga tích hợp vũ khí siêu vượt âm cho tên lửa đạn đạo hạt nhân RS-28 Sarmat
"Trong trường hợp này, không thể có chuyện phi hạt nhân hóa vùng Baltic", ông Medvedev nói tuần trước, cho rằng Nga có thể đưa tên lửa Iskander, vũ khí siêu vượt âm và tàu trang bị vũ khí hạt nhân đến khu vực nếu NATO kết nạp thêm thành viên ở phía đông.
Nga tích hợp vũ khí siêu vượt âm cho tên lửa đạn đạo hạt nhân RS-28 Sarmat
Ông Nikolai Sokov, thành viên cấp cao của Trung tâm Giải trừ quân bị và Không phổ biến vũ khí hạt nhân Vienna, cho rằng trong tình hình căng thẳng hiện nay,
Nga tích hợp vũ khí siêu vượt âm cho tên lửa đạn đạo hạt nhân RS-28 Sarmat
Nga hoàn toàn có thể hoãn thử tên lửa RS-28 Sarmat để tránh leo thang căng thẳng, tương tự cách Mỹ hoãn vụ phóng tên lửa Minuteman III tháng trước.
Nga tích hợp vũ khí siêu vượt âm cho tên lửa đạn đạo hạt nhân RS-28 Sarmat
Nhưng thay vào đó, Nga đã sử dụng vụ thử "như một lời nhắc nhở tới phương Tây rằng "chúng tôi có vũ khí hạt nhân, nên các ông đừng manh động', theo ông Sokov.
Nga tích hợp vũ khí siêu vượt âm cho tên lửa đạn đạo hạt nhân RS-28 Sarmat
"Tên lửa đạn đạo hạt nhân RS-28 Sarmat đã sẵn sàng để thử nghiệm và Nga đã tận dụng cơ hội đó", ông Sokov kết luận.
Nga tích hợp vũ khí siêu vượt âm cho tên lửa đạn đạo hạt nhân RS-28 Sarmat
Ông Igor Korotchenko, tổng biên tập tạp chí Quốc phòng Nga, nói rằng, vụ thử tên lửa RS-28 Sarmat là một tín hiệu gửi tới phương Tây rằng Moscow "có khả năng đáp trả đủ để xóa sổ bất kỳ quốc gia nào xâm phạm an ninh của Nga và người dân nước này".
Nga tích hợp vũ khí siêu vượt âm cho tên lửa đạn đạo hạt nhân RS-28 Sarmat
Nga tích hợp vũ khí siêu vượt âm cho tên lửa đạn đạo hạt nhân RS-28 Sarmat
Nga tích hợp vũ khí siêu vượt âm cho tên lửa đạn đạo hạt nhân RS-28 Sarmat
Nga tích hợp vũ khí siêu vượt âm cho tên lửa đạn đạo hạt nhân RS-28 Sarmat
Nga tích hợp vũ khí siêu vượt âm cho tên lửa đạn đạo hạt nhân RS-28 Sarmat
Nga tích hợp vũ khí siêu vượt âm cho tên lửa đạn đạo hạt nhân RS-28 Sarmat
Nga tích hợp vũ khí siêu vượt âm cho tên lửa đạn đạo hạt nhân RS-28 Sarmat
Nga tích hợp vũ khí siêu vượt âm cho tên lửa đạn đạo hạt nhân RS-28 Sarmat
Nga tích hợp vũ khí siêu vượt âm cho tên lửa đạn đạo hạt nhân RS-28 Sarmat
Nga tích hợp vũ khí siêu vượt âm cho tên lửa đạn đạo hạt nhân RS-28 Sarmat
Nga tích hợp vũ khí siêu vượt âm cho tên lửa đạn đạo hạt nhân RS-28 Sarmat
Nga tích hợp vũ khí siêu vượt âm cho tên lửa đạn đạo hạt nhân RS-28 Sarmat
Nga tích hợp vũ khí siêu vượt âm cho tên lửa đạn đạo hạt nhân RS-28 Sarmat
Nga tích hợp vũ khí siêu vượt âm cho tên lửa đạn đạo hạt nhân RS-28 Sarmat
Nga tích hợp vũ khí siêu vượt âm cho tên lửa đạn đạo hạt nhân RS-28 Sarmat
Nga tích hợp vũ khí siêu vượt âm cho tên lửa đạn đạo hạt nhân RS-28 Sarmat
Nga tích hợp vũ khí siêu vượt âm cho tên lửa đạn đạo hạt nhân RS-28 Sarmat
Nga tích hợp vũ khí siêu vượt âm cho tên lửa đạn đạo hạt nhân RS-28 Sarmat
Nga tích hợp vũ khí siêu vượt âm cho tên lửa đạn đạo hạt nhân RS-28 Sarmat
Nga tích hợp vũ khí siêu vượt âm cho tên lửa đạn đạo hạt nhân RS-28 Sarmat
Nga tích hợp vũ khí siêu vượt âm cho tên lửa đạn đạo hạt nhân RS-28 Sarmat
Nga tích hợp vũ khí siêu vượt âm cho tên lửa đạn đạo hạt nhân RS-28 Sarmat
Nga tích hợp vũ khí siêu vượt âm cho tên lửa đạn đạo hạt nhân RS-28 Sarmat
Nga tích hợp vũ khí siêu vượt âm cho tên lửa đạn đạo hạt nhân RS-28 Sarmat
Nga tích hợp vũ khí siêu vượt âm cho tên lửa đạn đạo hạt nhân RS-28 Sarmat
Nga tích hợp vũ khí siêu vượt âm cho tên lửa đạn đạo hạt nhân RS-28 Sarmat
Nga tích hợp vũ khí siêu vượt âm cho tên lửa đạn đạo hạt nhân RS-28 Sarmat
Nga tích hợp vũ khí siêu vượt âm cho tên lửa đạn đạo hạt nhân RS-28 Sarmat
Nga tích hợp vũ khí siêu vượt âm cho tên lửa đạn đạo hạt nhân RS-28 Sarmat