Berlin được dự báo sẽ có thông tin chính thức tại cuộc gặp bộ trưởng quốc phòng các nước tại căn cứ không quân Ramstein của Mỹ gần thành phố Frankfurt của Đức vào ngày 26/4 về việc họ sẽ cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực cho Ukraine.
Nhật báo Sueddeutsche Zeitung của Đức cũng dẫn nguồn tin giấu tên cho biết, Berlin sẽ cung cấp hệ thống phòng không Gepard cho Ukraine.
40 nước sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh an ninh do Mỹ tổ chức tại Đức vào ngày 26/4 để trao đổi thêm về việc viện trợ vũ khí cho Kyiv, cũng như để đảm bảo an ninh lâu dài của Ukraine sau khi giao tranh chấm dứt.
Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, cho biết một mục tiêu quan trọng của hội nghị này là để điều phối lượng viện trợ an ninh đang ngày một tăng dành cho Kiev bao gồm vũ khí hạng nặng, đạn dược và máy bay không người lái.
Chiến sự Ukraine đã kích hoạt làn sóng viện trợ quân sự từ các nước phương Tây dành cho Kiev. Nhưng phương Tây vẫn do dự và không muốn viện trợ vũ khí mạnh vì e ngại đụng chạm với cường quốc hạt nhân Nga.
Trước đó, hãng sản xuất thiết bị quân sự Rheinmetall của Đức đề xuất sẽ cung cấp 50 chiếc xe tăng Leopard 1 đã qua sử dụng cho Ukraine.
Giám đốc điều hành Armin Papperger nói, những chiếc xe tăng đầu tiên có thể được giao sau 6 tuần, số còn lại sẽ được cung cấp trong 3 tháng tới qua một công ty con - Rheinmetall Italia – nếu được chính phủ Đức đồng ý.
Xe tăng Leopard 1, được đưa vào sử dụng lần đầu năm 1965, là mẫu xe đời trước của Leopard 2 hiện đại hơn, hiện đang được quân đội Đức sử dụng.
Loạt xe tăng Leopard 1 chuẩn bị đưa sang Ukraine là nằm trong kho dự trữ của quân đội Đức sau khi chúng được rút ra khỏi biên chế.
Papperger nói ông tin rằng các binh sỹ Ukraine có thể được huấn luyện để sử dụng xe tăng chỉ trong vài ngày nếu họ từng qua huấn luyện quân sự.
Leopard 1 được đánh giá sẽ giúp quân đội Ukraine phần nào vực dậy sức mạnh của lực lượng tăng thiết giáp, sau khi bị Nga gây cho tổn thất lớn.
Leopard 1 từng trở thành mẫu xe tăng tiêu chuẩn của các lực lượng vũ trang châu Âu trong thời kỳ chiến tranh Lạnh.
Năm 1980 một chương trình nghiên cứu cải tiến dành cho xe tăng Leopard 1 đã được Đức tiến hành.
Theo đó, các phiên bản xe tăng Leopard 1A1/A2 được trang bị một hệ thống điều khiển hỏa lực mới cho phép tác chiến ban đêm và trong thời tiết xấu.
Tiếp đó, tháp pháo của dòng xe tăng này tiếp tục được thiết kế lại để mang pháo nòng trơn 120 mm, ngoài ra giáp xe cũng được tăng cường đáng kể. Phiên bản này mang tên Leopard 1A5.
Tổng cộng 1.300 xe tăng Leopard 1A1/A2 đã được cải tiến theo gói nâng cấp này và nhận tên gọi Leopard 1A5.
Những xe tăng Leopard 1A5 đầu tiên được chuyển giao cho Quân đội Đức vào đầu năm 1987 và được coi là "tiêu chuẩn" của dòng xe tăng Leopard 1 ngày nay.
Thông số cơ bản của xe tăng Leopard 1A5 bao gồm trọng lượng 42,2 tấn; chiều dài 9,54 m; chiều rộng 3,37 m; chiều cao 2,7 m.
Leopard 1A5 được trang bị động cơ diesel 10 xi lanh MTU MB 838 CaM 500 công suất 819 mã lực, cho tốc độ tối đa 65 km/h trên đường tốt.
Vũ khí trang bị gồm pháo nòng trơn Rheinmetall 120 mm L/55 (tương đương với phiên bản Leopard 2A6) và 2 súng máy 7,62 mm.
Kíp lái xe tăng Leopard 1A5 gồm 4 người: Chỉ huy và pháo thủ 1 ngồi bên phải; pháo thủ 2 (nạp đạn viên) ngồi bên trái) và lái xe ngồi ở phía trước tháp pháo, bên phải.
Leopard 1A5 có khả năng lội nước sâu 4m nếu được trang bị ống thông hơi.
Hiện nay vẫn còn hàng ngàn chiếc xe tăng Leopard 1A5 đang còn hoạt động trong biên chế một số nước.
Ngày 26/4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cảnh báo rủi ro “nghiêm trọng” nổ ra Thế chiến III và cả NATO. Theo ông, NATO “về bản chất đang thực hiện chiến tranh ủy nhiệm với Nga và đang trang bị vũ khí cho phía được ủy nhiệm”.
Ông Lavrov cũng chỉ trích cách tiếp cận của Ukraine trong tiến trình đàm phán hòa bình khiến cho nó đang dần đi vào bế tắc.