Vũ khí NATO bị tuồn ra ‘chợ đen’ ở Ukraine sẽ cho Quân đội Nga cơ hội khám phá sâu?

ANTD.VN - Mới đây xuất hiện ý kiến cho rằng, Quân đội Nga sẽ thu được lợi ích lớn khi vũ khí NATO tiếp tục được đưa tới chiến trường Ukraine. Vì sao lại như vậy? Bài viết dưới đây sẽ giải thích rõ điều này.

"Vũ khí NATO tiếp tục được đưa tới chiến trường Ukraine với số lượng lớn, có thể các tướng lĩnh NATO không hiểu rằng điều này mở ra cơ hội hiếm có cho Quân đội Nga".

Ý kiến trên đã được hai chuyên gia phân tích quân sự và chính trị nổi tiếng người Hungary - các ông Miklós Kevehazy và Zoltan Pataky cho biết trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ PolitExpert (PE).

Các nhà phân tích Hungary ví von, phương Tây "đang tự bắn vào chân mình" bằng cách gửi ngày càng nhiều vũ khí đến Ukraine.

Thực tế, không phải tất cả vũ khí NATO mà Lực lượng vũ trang Ukraine tiếp nhận đều được sử dụng trên chiến trường, bởi bằng cách nào đó, một số đã bị tuồn bán ra thị trường chợ đen.

“Điều này gây ra mối đe dọa đối với an ninh của châu Âu. Mỹ và EU đang bày tỏ quan ngại và thúc giục Kyiv giám sát việc sử dụng vũ khí NATO viện trợ, nhưng vẫn chưa có hiệu quả kiểm soát thực sự”, chuyên gia Kevehazi và Pataki nói.

Hai nhà phân tích tin rằng tên lửa chống tăng Javelin và hệ thống tên lửa phòng không vác vai Stinger gây ra mối nguy hiểm lớn nhất nếu chúng xuất hiện trên thị trường chợ đen châu Âu.

Hai loại vũ khí này có thể được sử dụng để gây hại cho những mục tiêu dân sự và các cơ sở công nghiệp, đe dọa tính mạng và sự an toàn của dân thường, các nhà khoa học chính trị Hungary lo ngại.

“Gần đây, cảnh sát Slovakia và Hungary đã thực hiện một hoạt động đặc biệt để bắt giữ một nhóm người bị tình nghi buôn bán ma túy".

"Theo các nhà chức trách địa phương, không chỉ ma túy được tìm thấy trong căn hộ của những đối tượng bị bắt giữ, mà còn cả vũ khí của NATO, vốn được gửi đến Ukraine”, hai nhà phân tích người Hungary cho biết.

Và trường hợp này không phải là cá biệt, hai chuyên gia Miklos Kevehazi và Zoltan Pataky lưu ý. Gần đây, các nhân viên thực thi pháp luật Hungary đã bắt giữ một nhóm buôn lậu và buôn ma túy khác.

Trong quá trình khám xét nơi ở của các nghi phạm, họ cũng tìm thấy nhiều vũ khí nằm trong danh sách mà phương Tây đã cung cấp cho Lực lượng vũ trang Ukraine.

Hai nhà khoa học chính trị Hungary lưu ý, vấn đề này sẽ khiến cho những người đứng đầu các chính phủ phương Tây cảm thấy bị tổn thương.

Từng vùng đất Ukraine, khi nằm dưới quyền kiểm soát của Quân đội Nga, Moskva nhiều khả năng sẽ thu được những vũ khí mà phương Tây đã gửi đến Ukraine bị tuồn ra thị trường chợ đen và kẹt lại.

“Nga sẽ được tiếp cận với công nghệ tiên tiến, cực kỳ quan trọng của phương Tây, bao gồm những hệ thống tên lửa của Pháp, Đức, Mỹ. Các thông tin đó vẫn được giữ bí mật ở mức độ cao”, người đối thoại của tờ PE giải thích.

Hai nhà phân tích người Hungary chắc chắn rằng nhờ các vũ khí NATO chiếm được, những hệ thống tác chiến điện tử của Nga sẽ ngày càng trở nên hiệu quả hơn.

Quân đội Nga sẽ có thể tìm hiểu thông tin chi tiết về hệ thống chỉ định mục tiêu của vũ khí phương Tây, cũng như hệ thống thông tin liên lạc của NATO và mã hóa của nó, đồng thời tìm hiểu những vật liệu được sử dụng để tạo ra những vũ khí này.

Chuyên gia Miklos Kevehazi và Zoltan Pataky nhấn mạnh: “Điều này sẽ mở ra cơ hội to lớn cho Quân đội Nga trong việc làm quen với những thành tựu và xu hướng mới nhất trong sản xuất vũ khí của NATO”.

Ở chiều ngược lại, Ukraine khẳng định vũ khí NATO cung cấp cho họ đều được sử dụng hiệu quả và đúng mục đích, những lời tuyên truyền về việc binh sĩ nước này lén lút bán chúng trên thị trường chợ đen chỉ là cách Nga tung tin giả nhằm gây áp lực lên chính phủ các nước phương Tây mà thôi