Vũ khí hạng nặng tối tân của Nga bất ngờ lại ồ ạt đổ về biên giới Ukraine

ANTD.VN - Tình hình biên giới Ukraine đã có dấu hiệu căng thẳng trở lại khi Nga đưa thêm nhiều phương tiện thiết giáp tối tân tới điểm nóng.

Bất chấp tuyên bố rút quân trước đó, mới đây Nga lại tiếp tục tăng cường sức mạnh cho lực lượng đóng gần biên giới Ukraine thông qua những xe tăng chiến đấu chủ lực tối tân nhất có trong biên chế.

Một đoạn video ​​đã xuất hiện trên các phương tiện truyền thông Nga, cho thấy những loại xe tăng hiện đại hàng đầu của Quân đội Nga đó là T-80BVM và T-90 đang tiến về biên giới Ukraine. Theo thông báo, địa điểm là ở vùng Kursk.

Người dùng mạng xã hội lập tức xác định rằng đây là thành phần của Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 27 (đơn vị quân đội số 61899) mang tên Sevastopol, được đặt tên theo lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Liên Xô, họ đang tiến từ Moskva đến khu vực Belgorod.

Lữ đoàn này là một phần của Quân đoàn Cờ đỏ Cận vệ số 1 (đơn vị quân đội số 73621) thuộc Lực lượng Mặt đất Quân khu phía Tây - Quân đoàn xe tăng duy nhất trong Lực lượng vũ trang Nga.

Khoảng 20 chiếc T-90, một chiếc BREM-1M, 4 pháo tự hành 152 mm 2S3 Akatsiya đã được nhìn thấy trên đường sắt. Bên cạnh đó còn có một số xe tải quân sự cũng đang di chuyển về phía điểm nóng.

Như vậy sau khi rút một phần binh sĩ và phương tiện khỏi biên giới Ukraine, Nga đã ngay lập tức tăng cường sức mạnh của nhóm tác chiến đóng tại đây bằng những phương tiện thiết giáp thậm chí còn tối tân hơn.

Cần lưu ý vào ngày 16/2, Nhà Trắng thông báo rằng Điện Kremlin đang "bí mật chuẩn bị chiến tranh" và triển khai thêm 7 nghìn quân nhân của mình tới biên giới Ukraine, bổ sung cho lực lượng vốn vẫn còn rất đông đảo.

Nguy cơ chiến tranh giữa Nga và Ukraine vì vậy thực chất vẫn còn nguyên chứ không hề suy giảm, việc Nga thực hiện động thái rút quân vào hôm 15/2 có lẽ chỉ nhằm xóa bỏ dự đoán trước đó của Mỹ là cuộc tấn công sẽ diễn ra hôm 16/2 mà thôi.

Thậm chí theo giới quan sát, nguy cơ nổ ra xung đột trên diện rộng giữa và Ukraine trong vài tuần, hoặc thậm chí vài ngày tới còn trở nên nguy hiểm hơn gấp bội phần.

Duma Quốc gia (tức Hạ viện Nga) đã thông qua đề xuất yêu cầu Tổng thống Vladimir Putin công nhận hai nước cộng hòa ly khai tự xưng tại miền Đông Ukraine là Donetsk và Lugansk, đề nghị này rất có khả năng được phê chuẩn.

Chính quyền Ukraine lập tức cảnh báo nếu Điện Kremlin thực hiện bước đi như vậy tức là họ đã chủ động rút khỏi thỏa thuận hòa bình Minsk và Kiev không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tấn công tiêu diệt quân ly khai để bảo đảm sự toàn vẹn lãnh thổ.

Đối diện cuộc tấn công tổng lực từ Quân đội Ukraine, giới phân tích cho rằng phe ly khai khó lòng cầm cự được quá một tuần, khi chênh lệch sức mạnh giữa hai bên ngày một lớn, nhất là từ khi Kiev nhận viện trợ trực tiếp vũ khí từ phương Tây.

Trước viễn cảnh trên, việc quân Nga tham chiến gần như là chắc chắn, bởi Tổng thống Vladimir Putin từng khẳng định rõ "sẽ không bỏ rơi Donbass".

Như vậy việc Nga điều động thêm binh sĩ và vũ khí tới biên giới Ukraine cho thấy "miệng hố chiến tranh" vẫn chưa được lấp đầy như những gì quốc tế kỳ vọng vào hôm 15/2.