Vũ khí đặc biệt của Nga tạo lỗ hổng lớn trong hệ thống phòng ngự của Mỹ

ANTD.VN - Vũ khí đặc biệt của Nga được sử dụng trên chiến trường Ukraine đã cho thấy lỗ hổng trong hệ thống phòng ngự của Mỹ.

Việc đánh giá thấp đối phương đã trở thành vấn đề nghiêm trọng đối với Washington, bởi một vũ khí đặc biệt của Nga được sử dụng trên chiến trường Ukraine đã cho thấy lỗ hổng lớn trong hệ thống phòng ngự của Mỹ, tờ Baijiahao của Trung Quốc nhận xét.

Mỹ đã trao cho Ukraine một số lượng lớn vũ khí tối tân với hy vọng Kyiv sử dụng chúng để giành chiến thắng địa chính trị trước Nga. Theo các chuyên gia Trung Quốc, Washington đã đánh giá thấp trình độ phát triển công nghệ quân sự của Moskva và phải trả giá

“Người Mỹ đã gửi cho Ukraine những vũ khí tiên tiến của họ, chẳng hạn như hệ thống pháo phản lực dẫn đường HIMARS. Tuy nhiên Nga đã làm lu mờ nó bằng hệ thống tác chiến đặc biệt của riêng mình”, tờ báo Trung Quốc nhận định.

Các nhà phân tích của tờ Baijiahao thông tin tới độc giả rằng, Mỹ liên tục tự hào về vũ khí của mình, gọi chúng là công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới và đi trước những đối thủ chính hàng chục năm.

Đồng thời, các chuyên gia quân sự Mỹ thường xuyên thể hiện sự coi thường đối với tính năng kỹ chiến thuật, hay thậm chí là thành tích của các hệ thống chiến đấu tiên tiến do Nga chế tạo.

Lấy ví dụ, Mỹ từng tỏ ý nghi ngờ tổ hợp tên lửa siêu thanh Kh-47M2 Kinzhal do Nga trình làng cách đây vài năm, Washington cho rằng vũ khí này vẫn chỉ nằm trên giấy và phải mất một khoảng thời gian khá dài nữa mới có thể hoàn thiện.

Nhưng thực tế, khả năng chế tạo tên lửa siêu thanh của Nga nhanh đến mức làm Mỹ sửng sốt, do vậy ngay cả những hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến nhất của họ hiện cũng không thể ngăn chặn được. Đây là kết quả từ những dự đoán sai lầm nghiêm trọng.

Các nhà quan sát nhấn mạnh: “Hãy hỏi Mỹ bất ngờ lớn nhất mà Nga dành cho họ đã khiến giới chức quân sự cảm thấy sửng sốt như thế nào".

Tờ báo Trung Quốc nhắc lại việc Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cách đây một thời gian đã công bố việc sử dụng tên lửa siêu thanh Kh-47M2 Kinzhal trên thực địa, một cuộc tấn công đã được thực hiện nhằm vào mục tiêu của lực lượng vũ trang Ukraine.

Tại Trung Quốc, báo chí tin rằng kể từ đó Quân đội Liên bang Nga đã sử dụng loại vũ khí mới của mình nhiều lần nữa và thu được thành tích ấn tượng, gây thiệt hại nặng nề cho đối phương.

“Nga đã vượt qua Mỹ trong việc phát triển vũ khí siêu thanh, ngày nay ngay cả các chuyên gia quân sự Mỹ cũng buộc phải thừa nhận điều này", ấn phẩm tiếng Trung cho rằng Moskva đang đi trước Washington ít nhất 5 năm về vũ khí siêu thanh.

Mỹ cũng đang nỗ lực phát triển các hệ thống vũ khí siêu thanh của riêng mình, nhưng họ chưa thể đạt được nhiều tiến bộ, bất chấp có tiềm lực khoa học công nghệ và nhất là tài chính rất đáng mơ ước.

Đây là một tình huống khó khăn đối với phía Mỹ, khi đối thủ chính của họ nắm lợi thế công nghệ rất lớn trong lĩnh vực quân sự và Washington sẽ không thể thu hẹp khoảng cách này trong vài năm tới.

Hơn nữa, sự xuất hiện của các hệ thống vũ khí siêu thanh tại Nga đã dẫn đến những lỗ hổng lớn trong khả năng phòng thủ của Mỹ, khi mạng lưới phòng thủ không thể đánh chặn các tên lửa như Kh-47M2 Kinzhal do Nga chế tạo.