VPF thuê trọng tài Hàn Quốc bắt trận tâm điểm V-League 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trọng tài người Hàn Quốc Kim Dae-young cùng 2 đồng hương sẽ cầm còi trận đấu tâm điểm giữa Hải Phòng và Hà Nội ở vòng 21 V-League 2022.

Công tác trọng tài chưa bao giờ là điểm mạnh của V-League. Trong bối cảnh chưa có VAR, sai sót vẫn liên tục xuất hiện, kể cả với những trọng tài được cho là có chuyên môn tốt nhất trong nước hiện nay.

Đó là lý do Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã lên kế hoạch thuê trọng tài ngoại điều khiển các trận đấu "nóng" ở giai đoạn căng thẳng trước khi mùa giải khép lại.

Trọng tài Kim Dae-young

Trọng tài Kim Dae-young

Ngay ở vòng 21 tới, tổ trọng tài người Hàn Quốc gồm trọng tài chính Kim Dae-young cùng 2 đồng hương sẽ làm nhiệm vụ ở trận cầu đinh giữa Hải Phòng và Hà Nội trên sân Lạch Tray vào ngày 23-10 tới.

Đây là màn chạm trán có thể ảnh hưởng trực tiếp đến ngôi vô địch, nên cần tới một trọng tài đủ đẳng cấp để điều khiển. Hiện tại, tính đến trước loạt trận tối 19-10, Hà Nội đang dẫn đầu với 37 điểm, trong khi Hải Phòng đứng thứ 4 với 32 điểm.

Kim Dae-young là trọng tài khá quen mặt với người hâm mộ Việt Nam, khi từng xử ép đội Olympic Việt Nam tại ASIAD năm 2018.

Cụ thể, tiếng còi "méo" của vị trọng tài này đã khiến thầy trò HLV Park Hang-seo để thua Olympic UAE 3-4 ở loạt luân lưu 11m sau khi hòa nhau 0-0.

Những quyết định tồi của ông Kim ở trận đấu đó khiến CĐV quê nhà Hàn Quốc phẫn nộ, gửi kiến nghị lên Tổng thống Moon Jae-in về việc treo còi vĩnh viễn trọng tài này.

Trọng tài Kim Dae-young cũng từng điều khiển 1 trận đấu của Hà Nội FC, gặp Altyn Asyr của Turkmenistan ở AFC Cup 2019 với chiến thắng 3-2 nghiêng về đại diện của bóng đá Việt Nam.