VJTF uy hiếp Nga trước thềm hội đàm giữa ông Putin và ông Biden

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - VJTF - Lực lượng Đặc nhiệm chung sẵn sàng chiến đấu rất cao của NATO đang gây sức ép lớn với Nga trước thềm cuộc hội đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Joe Biden.

Tờ Die Welt của Đức dẫn lời các nhà ngoại giao nắm vững tình hình trong liên minh NATO cho hay, Brussels đã tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu của Lực lượng Ứng phó NATO (NRF) gồm 40.000 người liên quan đến việc di chuyển quân đội Nga gần biên giới với Ukraine,

NRF (NATO Response Force) được thành lập năm 2003 với tư cách là lực lượng sẵn sàng chiến đấu cao bao gồm các đơn vị trên bộ, trên không, trên biển và các đơn vị đặc nhiệm có khả năng triển khai nhanh chóng, trong đó có Lực lượng Đặc nhiệm chung sẵn sàng chiến đấu rất cao của NATO (Very High Readiness Joint Task Force - VJTF)

Nhóm tiên phong của VJTF được các nguyên thủ quốc gia và chính phủ của các nước liên minh quyết định thành lập tại hội nghị thượng đỉnh NATO được tổ chức ở Wales vào tháng 9 năm 2014, để đối phó với môi trường an ninh đã thay đổi sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine vào tháng 3/2014.

Theo các báo cáo, Lực lượng đặc nhiệm sẵn sàng chiến đấu rất cao của NATO - VJTF, một phần quan trọng nhất trong cấu trúc NRF, phải sẵn sàng triển khai trong khu vực khủng hoảng trong vòng 5 ngày, chứ không phải 7 ngày như trước đây.

Lực lượng VJTF của NATO đã được huy động sẵn sàng tới Ukraine
Lực lượng VJTF của NATO đã được huy động sẵn sàng tới Ukraine

Số lượng nhân sự của VJTF biến động theo mỗi năm. Vào năm 2021, VJTF bao gồm 6.400 quân từ 12 quốc gia. Lần triển khai lực lượng VJTF gần đây nhất là vào hồi tháng 5 và tháng 6, khi lực lượng này được triển khai tới Romania để tham gia cuộc tập trận Steadfast Defender 2021.

Die Welt lưu ý, NATO đã đưa ra quyết định này vào tuần trước. Ngoài VJTF, các đơn vị khác của NRF, bao gồm lực lượng hậu cần quân sự và lực lượng đặc biệt khác, đã được đặt trong tình trạng báo động cao, sẵn sàng hỗ trợ hoạt động tác chiến của VJTF ở Ukraine.

Bình luận về thông tin này, giới chuyên gia Nga cho rằng, cuộc chiến chống Nga của NATO đang trở nên khốc liệt, với nhiều loại hình sức ép khác nhau.

Theo Đại tá về hưu, chuyên gia quân sự Alexander Zhilin bình luận, việc Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương tuyên bố tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng phản ứng nhanh "vì các hành động của Nga", chỉ là những thông tin gây nhiễu với mục đích làm trầm trọng thêm tình hình.

Đại tá về hưu Alexander Zhilin hiện là người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu các vấn đề ứng dụng xã hội về an ninh quốc gia, đã bình luận rằng, sự xuất hiện của bài báo về sự gia tăng khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng phản ứng nhanh NATO, khả năng chuyển giao thiết bị quân sự - tất cả chỉ là một cuộc chiến lai đang tiếp tục diễn ra và dần mang tính khốc liệt.

NATO đang sử dụng chiến thuật "quấy rối" Moscow. Các ấn phẩm dựa trên các nguồn ẩn danh ở NATO, được soạn thảo tại các trung tâm đặc biệt và nhằm mục đích làm trầm trọng thêm tình hình, ý nghĩa của nó là tạo ra các điểm nóng căng thẳng gần biên giới của Nga.

Rõ ràng, NATO đang cố gắng gây áp lực để Nga thực hiện một số hành động đáp trả cứng rắn trước thềm cuộc gặp giữa hai ông Vladimir Putin và Joe Biden, nhằm tiếp tục tạo tạo dựng hình ảnh một “nước Nga xâm lược Ukraine”, tạo thêm lợi thế cho Mỹ trong quá trình thương thảo tại cuộc đàm phán.