Vì sao Nga phải "dùng dao mổ trâu để giết gà" đối với loại UAV này?

ANTD.VN -  UAV RQ-21A là máy bay trinh sát không người lái của Mỹ. Được chế tạo bằng vật liệu tiên tiến cùng kích cỡ nhỏ gọn, UAV này khiến ngay cả "mãnh thú" Pantsir S1 cũng phải chật vật mới hạ được chúng.  

UAV RQ-21A là một trong những UAV trinh sát đỉnh cao của Mỹ. Hiện chúng đang được triển khai hoạt động tại chiến trường Syria.

Tại đây, Nga cũng đang triển khai hệ thống pháo- tên lửa đánh chặn tầm thấp "mãnh thú" Pantsir S1. Hệ thống này đã tiêu diệt rất hiệu quả những đạn rocket của phiến quân khủng bố.

Tuy nhiên hệ thống Pantsir-S1 phải tốn 3 tên lửa mới hạ được 1 chiếc UAV RQ-21A vốn có tốc độ nhỏ hơn rất nhiều.

Trong hình là hệ thống cảm biến trinh sát điện tử của UAV RQ-21.

RQ-21A Blackjack (trước kia gọi là Integrator) do Tập đoàn Boeing chế tạo.

Nó thực hiện chuyến bay đầu tiên ngày 28/7/2012 và chính thức được chấp nhận đưa vào biên chế trong tháng 4/2014.

UAV này phục vụ trong Hải quân Mỹ dưới vai trò bổ sung cho loại UAV Scan Eagle.

Trong hình là cận cảnh động cơ và cánh quạt gắn ở đuôi giúp chiếc UAV có thể bay với vận tốc 138km/h.

UAV RQ-21A có chiều dài 2,5 m; sải cánh 4,9 m; trọng lượng rỗng 37 kg, trọng lượng cất cánh tối đa 61 kg. 

Máy bay được lắp 1 động cơ piston cánh quạt EFI công suất 8 mã lực (6 kW).

UAV có tầm hoạt động 9km, trần bay 5.900m 

Nó có thể bay liên tục 16 giờ trên không. Thành phần chủ đạo cấu tạo chiếc máy bay là composite giúp cho máy bay vừa nhẹ lại vừa có khả năng tàng hình tốt trước các loại radar của những tổ hợp đánh chặn phòng không.

Trong hình là chiếc UAV RQ-21A đang được thu hồi sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Với những gì đang thể hiện tại chiến trường Syria. UAV RQ-21A được coi là một trong những máy bay trinh sát hiệu quả nhất của Mỹ.