Tên lửa diệt hạm BrahMos vốn đang được coi là một trong những loại tên lửa diệt hạm hàng đầu thế giới hiện nay. Tuy nhiên chưa dừng lại ở đó, phiên bản BrahMos II được coi là có sức mạnh đáng sợ hơn nhiều.
Hãng Sputnik dẫn lời Giám đốc điều hành Tập đoàn liên doanh giữa Nga và Ấn Độ, ông Praveen Pathak cho biết hai nước quyết thực hiện nghiên cứu phát triển phiên bản BrahMos II có thể đạt tốc độ Mach 7.
Khi ra mắt đây sẽ là một trong hai sát thủ diệt hạm uy lực nhất hành tinh.
Để đạt tốc độ bay khủng khiếp, hình dáng của BrahMos II được thiết kế khí động học khá lạ.
Hình dáng bên ngoài khác xa với các loại tên lửa trước đây thường thấy.
BrahMos II có thiết kế khá tương đồng với loại tên lửa siêu thanh X-51A “Waverider” của Mỹ. Nhiều chuyên gia cho rằng Nga và Ấn Độ đã học hỏi thiết kế từ X-51A.
Tên lửa BrahMos I hiện đang được biên chế trong Hải quân Ấn Độ.
Tên lửa BrahMos II có tính năng độc đáo đạt tốc độ siêu thanh, đa phương thức dẫn đường và điều khiển, tính linh hoạt và khả năng cơ động cao.
BrahMos II được thiết kế với uy lực xuyên phá rất mạnh, khả năng chống nhiễu và đối phó với tên lửa đánh chặn rất tốt.
BrahMos II đã xong phần thiết kế trên giấy để chính thức bước vào sản xuất những nguyên mẫu đầu tiên.
Được biết, dự án tên lửa BrahMos II này nhằm phát triển một loại tên lửa có tốc độ vượt khoảng 5 lần so với các loại tên lửa hiện nay trên thế giới. Loại tên lửa có tính năng tương đương với BrahMos II chính là X-51A “Waverider” (trong hình) của Mỹ được thử thành công loại tên lửa này vào năm 2010.