Vì sao Nga lắp mái che cho pháo phản lực 'Bão táp' BM-27?

ANTD.VN - Pháo phản lực "Bão táp" BM-27 của quân đội Nga được đánh giá là một trong những dòng "hỏa thần" uy lực nhất thế giới hiện nay. Nhằm đối phó với UAV tự sát hay các dòng tên lửa chống tăng tấn công kiểu đột nóc, các hệ thống này đã được lắp đặt mái che.

Pháo phản lực "Bão táp" BM-27 Nga đang biên chế là loại vũ khí cực đáng sợ mà họ được thừa hưởng từ Liên Xô.

Hiện dòng pháo này đang được sử dụng rộng rãi trong các điểm nóng xung đột Nga đang tham gia.

Nhằm để tránh việc bị tiêu diệt bởi UAV tự sát hoặc tên lửa chống tăng tấn công kiểu đột nóc, BM-27 đã được lắp đặt thêm mái che.
Trong tác chiến hiện đại, máy bay không người lái (UAV) Orlan-10 phát hiện trận địa phòng thủ kiên cố của đối phương, sau đó chuyển tọa độ cho khẩu đội pháo phản lực BM-27.
Sự kết hợp giữa pháo phản lực BM-27 và UAV trinh sát sẽ giúp cho loại vũ khí này đã nguy hiểm nay còn đáng sợ hơn.
Với sức công phá cực lớn trên diện rộng, pháo phản lực phóng loạt từ lâu đã được giới chuyên gia quân sự xếp chúng vào dòng vũ khí hủy diệt chỉ sau bom hạt nhân.
Trong số các loại pháo phản lực phóng loạt nguy hiểm hiện nay không thể không nói đến hệ thống BM-27 do Liên Xô phát triển.
BM-27 Uragan là loại vũ khí khởi đầu cho dòng pháo phản lực công nghệ cao với sức hủy diệt cực lớn của Liên Xô, loại pháo này đã từng làm phương Tây "mất ăn mất ngủ".
M-27 Uragan là hệ thống pháo phản lực tự hành được thiết kế và đưa vào trang bị pháo binh Hồng Quân Liên Xô năm 1975.
Đây cũng là hệ thống pháo phản lực đầu tiên trang bị đạn phản lực có cánh ổn định ở đuôi.
Tầm bắn của đạn phản lực trang bị trên hệ thống BM-27 tối đa lên tới 40 km.
Mỗi xe phóng được trang bị bệ pháo với 16 nòng cỡ 220mm.
Pháo có thể phóng hết toàn bộ cơ số đạn trong vòng 20 giây và bao phủ hỏa lực lên một diện tích rộng khoảng 4 ha.
Hệ thống pháo phản lực phóng loạt BM-27 Uragan được thiết kế đặt trên khung bệ cơ sở xe vận tải hạng nặng Zil-135 8x8 bánh.
Cabin của Zil-135 được lắp hệ thống phòng vệ chống xạ sinh hóa NBC.
Xe có thể chạy với tốc độ 65km/h, tầm hoạt động 500km.
Pháo phản lực BM-27 Uranga cần kíp chiến đấu 6 người.
Kíp chiến đấu được trang bị kính ngắm toàn cảnh PG-1 cùng thiết bị trinh sát đêm phục vụ cho việc ngắm bắn.
BM-27 được trang bị nhiều loại đạn rocket gồm: đạn nổ phá mảnh; đạn hóa học; đạn rải mìn. Tất cả chúng đều có trọng lượng khoảng 280,4kg, đầu nổ nặng 90-100kg.
Nhờ có kích cỡ đầu đạn rất lớn, tầm bắn xa, BM-27 được đánh giá là rất hiệu quả để rải mìn. Mỗi quả đạn 220mm có thể chứa 312 quả mìn chống bộ binh PFM-1.
Chiến thuật mà quân đội Liên Xô từng sử dụng ở Afghanistan những năm 1980 là dùng BM-27 rải các quả mìn ở ngay trên đường rút lui quân địch hoặc đánh bẫy đối thủ, bao vây đối phương bằng các bãi mìn.
BM-27 Uranga hiện có trong biên chế quân đội của khoảng 16 nước trên thế giới trong đó có cả Nga và Ukraine.