Venezuela: Bắt giữ 3 kẻ tình nghi bắn chết lãnh đạo đảng đối lập

ANTĐ - Bộ Nội vụ Venezuela ngày 30-11 cho hay, cảnh sát nước này đã bắt giữ 3 kẻ tình nghi liên quan đến vụ ám sát một nhà lãnh đạo cao cấp của đảng đối lập.

Ông Luis Manuel Diaz, một lãnh đạo cấp cao của Đảng Hành động Dân chủ, một đảng đối lập lớn, nằm trong Liên minh Dân chủ thống nhất tại Venezuela đã bị bắn chết hôm 25-11 vừa qua, khi ông đang thuyết trình vận động tranh cử ở thành phố Altgracia de Orituco.

Những kẻ tấn công ngồi trong xe ô tô đã dùng súng bắn ông Luis Diaz. Vụ ám sát làm gia tăng các mối lo ngại về tình hình an ninh cũng như các tranh chấp chính trị nội bộ.

Được biết, cử tri Venezuela sẽ đi bỏ phiếu vào ngày 06-12 tới để bầu ra một quốc hội mới.

Theo kết quả các cuộc thăm dò dư luận mới nhất, Liên minh Dân chủ thống nhất đang giành được nhiều ủng hộ của người dân hơn so với Xã hội chủ nghĩa thống nhất Venezuela (PSUV) - đảng của cố Tổng thống Hugo Chavez, đã cầm quyền tại Venezuela trong suốt 16 năm qua.

Một cuộc biểu tình của những người chống chính phủ ở Venezuela

Một nguồn tin đáng tin cậy từ cơ quan điều tra của Venezuela cho biết, 3 kẻ tình nghi không được công bố danh tính trên đều ở độ tuổi 20 đã bị bắt giữ tại bang miền trung Guarico.

Cảnh sát cho biết, những tên này bị bắt vì những bằng chứng cáo buộc chúng âm mưu sát hại nhà lãnh đạo cấp cao này. Hiện vụ việc vẫn đang được cảnh sát điều tra làm rõ.

Được biết, Venezuela là nước có trữ lượng dầu lớn nhất thế giới và nền kinh tế của nước này cũng chủ yếu dựa vào nguồn tài nguyên "vàng đen". Thế nhưng hiện nay, sự mất giá thảm hại của dầu thô đang trở thành mối lo đặc biệt lớn đối với Caracas.

Nền kinh tế Venezuela đang phải gánh chịu cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong lịch sử nước này, khiến thu nhập cũng như cuộc sống của người dân đang vô cùng khó khăn. Do đó, người dân nước này hy vọng, cơ quan dân bầu mới sẽ thay đổi đất nước và đem lại nhiều lợi ích cho họ.