Venezuela tố máy bay trinh sát Mỹ vi phạm không phận

ANTĐ - Ngày 8-11, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino đã lên tiếng tố cáo một chiếc máy bay trinh sát của lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ vi phạm không phận nước này. 

Bộ trưởng Padrino khẳng định rằng, chiếc máy bay xâm phạm là máy bay trinh sát Dash 8, xuất phát từ một căn cứ không quân của Mỹ đặt trên đảo Curazao và sự việc diễn ra vào ngày 6-11.

“48 giờ trước, một chiếc máy bay trinh sát của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ, đồn trú tại căn cứ không quân của hải quân Hato trên đảo Curacao, đã vi phạm không phận của chúng tôi”, hãng thông tấn AVN của Venezuela dẫn lời ông cho biết.

Máy bay trinh sát Dash-8 của quân đội Mỹ

Ông Padrino còn cho biết thêm rằng, trước đó đã có một số máy bay đặc chủng của Mỹ, được trang bị thiết bị trinh sát điện tử, có khả năng thu thập thông tin và chụp ảnh trên không, đã tiếp cận gần không phận Venezuela và cho rằng các hoạt động này là “bất thường”.

Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela cũng cảnh báo rằng, theo thông tin mà Venezuela có được, một tàu sân bay của Mỹ sẽ tiếp cận lãnh hải Venezuela vào đầu tháng 12 tới, đúng thời điểm nước này tổ chức cuộc bầu cử Quốc hội được đánh giá là căng thẳng nhất kể từ năm 1999.

Ông còn so sánh động thái này với sự việc tương tự từng diễn ra trong cuộc đảo chính bất thành tại Venezuela năm 2002 nhằm chống lại chính phủ cánh tả của cố Tổng thống Hugo Chavez.

Mối quan hệ giữa Venezuela và Mỹ đã trở nên căng thẳng từ cuối thập niên 1990. Gần đây nhất, Washington đã áp đặt các lệnh cấm vận đối với các quan chức cao cấp chính phủ Venezuela.