Vận tải cơ huyền thoại C-130J của Anh chính thức 'nhận sổ hưu'

ANTD.VN - Không quân Hoàng gia Anh đã nói lời chia tay vận tải cơ C-130J, kết thúc hơn năm thập kỷ phục vụ liên tục của dòng Hercules.

Lực lượng Không quân Hoàng gia Anh đã nói lời tạm biệt với máy bay vận tải quân sự C-130J Super Hercules - điều này được nêu trong dịch vụ báo chí của cơ quan nói trên.

Theo ghi nhận, những chiếc máy bay này chính thức ngừng hoạt động vào ngày 30/6/2023, trong khi chuyến bay chia tay của chúng diễn ra trước đó vài tuần, vào ngày 14/6/2023.

Sự kiện có sự tham gia của 3 máy bay C-130J thuộc Phi đội 47, các phi công điều khiển đã bay vòng tròn trên bầu trời Vương quốc Anh trong khoảng thời gian từ 10h00' đến 17h00' theo giờ địa phương.

Máy bay vận tải do Lockheed Martin chế tạo đã phục vụ người Anh trong hơn 56 năm, khi chiếc Hercules-C Mk 1 đầu tiên (tên định danh C-130K của Anh) được cung cấp cho nước này vào tháng 12/1966.

Theo trang Military Balance, tính đến năm 2022, Không quân Hoàng gia Anh có tổng cộng 14 chiếc máy bay loại này trong thành phần tác chiến của mình, trong đó 13 chiếc thuộc phiên bản C-130J-30 (C4) và 1 chiếc thuộc phiên bản C-130J (C5).

Đồng thời, được biết tính đến tháng 4/2023, chỉ có 6 chiếc C-130J đang hoạt động, số máy bay còn lại đã đưa đưa vào thành phần dự bị và bảo quản trong các kho chứa.

Những chiếc C-130J này sau đó sẽ được bán, kế hoạch như vậy của London đã được biết đến sớm nhất là vào tháng 10/2022, mặc dù vẫn chưa biết tình trạng của tất cả 14 máy bay, có tính đến hoạt động hiệu quả của chúng.

Đồng thời, việc người Anh loại bỏ tới 14 máy bay vận tải cùng một lúc (tương đương 1/3 phi đội) đã đặt ra câu hỏi hành động trên liệu có gây ảnh hưởng nghiêm trọng hay không?

Nhưng trên thực tế, ngay cả khi London gặp trường hợp không có đủ máy bay, họ có thể nhanh chóng "trưng dụng" từ các quốc gia khác thuộc khối Liên hiệp Anh, chẳng hạn như New Zealand, Australia hay Canada với những chiếc A400M hay C-17 tối tân hơn.

Lockheed Martin C-130 Hercules là loại máy bay vận tải chiến thuật hạng trung hoạt động trong không quân Mỹ và lực lượng vũ trang nhiều quốc gia khác trên thế giới.

Máy bay C-130 thực hiện chuyến bay đầu tiên ngày 23/8/1954, chính thức đưa vào trang bị ngày 9/12/1957, tính đến thời điểm hiện tại đã có khoảng 2.600 chiếc được xuất xưởng.

C-130J Super Hercules là mẫu sản xuất hiện tại của C-130 và phi đội toàn cầu gần đây đã vượt qua 2 triệu giờ bay. Trên 20 quốc gia trên thế giới đã chọn C-130J để hỗ trợ các nhu cầu không vận chiến thuật.

Nhờ khả năng cất hạ cánh đường băng ngắn từ các sân bay dã chiến nên ban đầu C-130 được thiết kế để làm máy bay vận tải, cứu thương và chuyển quân tiền tuyến.

C-130 Hercules đồng thời lập kỷ lục có thời gian chế tạo dài nhất so với bất kỳ loại máy bay quân sự nào khác trong suốt chiều dài lịch sử hàng không thế giới.

Thông số kỹ thuật cơ bản của C-130J Super Hercules bao gồm: Kíp lái 3 người; chiều dài 29,8 m; sải cánh 40,4 m; chiều cao 11,8 m; trọng lượng rỗng 34.274 kg, trọng lượng cất cánh tối đa 70.305 kg; tải trọng lớn nhất 20.000 kg hoặc 92 lính dù.

C-130J Super Hercules được trang bị 4 động cơ cánh quạt Rolls-Royce AE 2100D3 công suất 3.458 kW (4.637 mã lực) mỗi chiếc cho tốc độ tối đa 671 km/h, tầm hoạt động 5.250 km, trần bay 12.300 m.

Phần thân C-130 có khả năng tùy biến khá linh hoạt khiến nó đáp ứng được nhiều vai trò bao gồm máy bay yểm trợ hỏa lực hạng nặng, tìm kiếm cứu hộ, nghiên cứu thời tiết, tiếp dầu trên không và máy bay cứu hoả.