Ukraine tuyên bố chi hơn 27 tỷ USD cho ngân sách quốc phòng

ANTD.VN -  Tổng thống Zelensky nói ngân sách Ukraine năm 2023 sẽ tập trung cho quân sự và an ninh, trong đó chi tiêu quốc phòng tăng gấp hơn hai lần năm 2022.

"Rõ ràng đây sẽ là ngân sách của một đất nước thời chiến. Hơn 1.000 tỷ hryvnia (27,4 tỷ USD) sẽ được dành cho chi tiêu trong lĩnh vực an ninh và quốc phòng. Đó sẽ là ưu tiên số một trong năm tới", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong bài phát biểu đêm 7/9

Tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp giữa ông Zelensky với Bộ trưởng Tài chính Serhiy Marchenko và nhiều quan chức chính phủ Ukraine.

Con số 27,4 tỷ USD này tăng gấp gần hai lần ngân sách quốc phòng 11,87 tỷ USD được quốc hội Ukraine phê duyệt cho năm 2022.

Tổng thống Ukraine cam kết duy trì đầy đủ ngân sách cho những nghĩa vụ xã hội như lương hưu, trong khi các khoản chi tiêu không thiết yếu sẽ bị cắt giảm tối đa.

Chính phủ Ukraine sẽ công bố kế hoạch giảm ngân sách cho các doanh nghiệp và tổ chức nhà nước được xem là không thiết yếu.

Một khoản chi đặc biệt cho tái thiết sẽ được thành lập, lấy một phần nguồn tiền từ việc bán các tài sản của Nga bị tịch thu ở nước ngoài.

Ukraine ước tính chi phí chiến sự và nguồn thu thuế suy giảm khiến nước này thâm hụt tài khóa khoảng 5 tỷ USD/tháng, tương đương 2,5% GDP trước chiến sự.
Các nhà kinh tế điều này sẽ khiến thâm hụt ngân sách hàng năm của Ukraine tăng lên 25% GDP, so với 3,5% trước khi xung đột bùng phát.
Hiện chiến trường Ukraine vẫn khốc liệt, quân đội Ukraine đang tiến hành ba mũi phản công lực lượng Nga ở miền nam, miền đông và đông bắc.

Oleksiy Arestovych, cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine, cho biết chiến dịch phản công nhiều mũi được tiến hành đồng thời, nhằm trói chân lực lượng dự bị Nga và ngăn quân đội Nga củng cố cho tiền tuyến.

Các chuyên gia quân sự phương Tây cho rằng mục tiêu của Ukraine trong chiến dịch phản công ở miền nam dường như là vây ép hàng nghìn quân Nga ở bờ tây sông Dnieper, phá hủy các tuyến tiếp tế để cô lập họ.

Trong một động thái liên quan mới nhất, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin cho biết, chính quyền Tổng thống Biden đã thông qua đề xuất viện trợ quân sự thêm 675 triệu USD cho Ukraine.

"Đây là lần thứ 20 chính quyền Tổng thống Biden rút khí tài từ kho quân đội Mỹ viện trợ cho Ukraine kể từ tháng 8/2021", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin phát biểu tại cuộc họp của Nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine ở căn cứ không quân Ramstein, Đức.

Cuộc họp có sự tham dự của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine và các nước đồng minh khác.
Theo ông Austin, gói hỗ trợ lần này bao gồm pháo 105 mm, rocket dẫn đường chính xác cho pháo HIMARS và đạn pháo thông minh M982 cho pháo M777.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ mô tả Ukraine đang "ở thời điểm quan trọng", với các lực lượng Ukraine bắt đầu mở đợt phản công ở miền nam từ ngày 29/8.

"Cục diện cuộc chiến đang thay đổi và sứ mệnh của nhóm liên lạc cũng vậy", ông Austin nói. Ông kêu gọi các bên cùng phối hợp để hỗ trợ Ukraine về lâu dài.

Tuần trước, Nhà Trắng đề nghị quốc hội phân bổ thêm 11,7 tỷ USD để hỗ trợ quân sự cho Ukraine, trong đó có 4,5 tỷ USD cho hoạt động mua sắm thiết bị, vũ khí.

Mỹ đã cam kết cung cấp hơn 13,5 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine kể từ khi chiến sự bùng phát ngày 24/2. Giới chức Nhà Trắng cho biết khoảng 3/4 số này đã được giải ngân hoặc duyệt chi.

Mỹ cũng đang là bên hỗ trợ nhiều nhất cho Ukraine, gửi nhiều khí tài cho Kiev, trong đó có hệ thống pháo phản lực HIMARS, lựu pháo M777 và máy bay không người lái chiến đấu.
Nga phát động chiến dịch quân sự ngày 24/2 tại Ukraine và nhanh chóng kiểm soát tỉnh miền nam Kherson trong giai đoạn đầu.

Ukraine gần đây mở các đợt phản công lớn nhằm vào vị trí lực lượng Nga ở miền nam, sau đó tiếp tục phản kích ở miền đông và tỉnh Kharkov phía đông bắc.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ cho hay quân đội Ukraine đã tận dụng việc Nga điều chuyển lực lượng xuống vùng Kherson ở phía nam để "chớp thời cơ tiến hành mũi phản công hiệu quả cao" ở tây bắc thành phố Izyum, tiến sâu vào vùng lãnh thổ Nga đang kiểm soát.