Ukraine tuyên bố bắn rơi chiến đấu cơ Su-35S Nga

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Quân đội Ukraine thông báo bắn hạ một chiếc Su-35S Nga tại tỉnh miền nam Kherson, hiện phía Nga chưa đưa ra phản hồi, nếu được xác thực thì đây là lần thứ 2 dòng chiến đấu cơ tối tân này bị bắn hạ. 

"Đơn vị tên lửa phòng không thuộc không quân Ukraine đã hạ một tiêm kích Nga, được cho là mẫu Su-35S, tại khu vực Nova Kakhovka ở tỉnh Kherson sáng 19/7 khi nó đang tìm cách tấn công cường kích Ukraine. Hình ảnh tại hiện trường xác nhận máy bay bị bắn rơi và phi công nhảy dù", Bộ tư lệnh không quân Ukraine ra thông cáo cho biết.

Video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy máy bay bốc cháy, rơi xuống đất và phát nổ, nhưng không rõ chủng loại và lực lượng vận hành. Một chiếc dù được cho là của phi công điều khiển hạ độ cao gần đó, trước khi trực thăng vũ trang Mi-24/35 quần thảo hiện trường.

Clip hiện trường được cho là chiến đấu cơ Su-35S của Nga bị bắn rơi

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin. Trước đó Quân đội Ukraine hồi đầu tháng 4 cũng tuyên bố bắn rơi một tiêm kích Su-35S Nga và công bố hình ảnh xác máy bay rơi ở tỉnh đông bắc Kharkov. Đây dường như là chiến đấu cơ Su-35S đầu tiên của Nga bị rơi kể từ khi Moskva mở chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Su-35 là tiêm kích thế hệ 4++ của Nga, có khả năng cơ động cao và trang bị nhiều thiết bị điện tử hiện đại. Không quân Nga bắt đầu biên chế dòng Su-35S từ năm 2013, lực lượng này đang vận hành 103 chiếc và đặt mua thêm 29 máy bay. Su-35S là tiêm kích chủ lực hiện đại nhất của quân đội Nga hiện nay, trong bối cảnh mới chỉ có ba chiếc Su-57 được bàn giao và chưa làm nhiệm vụ chiến đấu.