Ukraine lập tức tung tổ hợp phòng không Buk-M2 chiến lợi phẩm vào chiến trường

ANTD.VN - Việc để tổ hợp phòng không Buk-M2 rơi vào tay Ukraine theo đánh giá sẽ gây ra rắc rối lớn cho Không quân Nga.

Lực lượng đặc biệt Ukraine tiếp tục thực hiện những trận tập kích vào quân Nga, phá hủy và thu giữ khá nhiều chiến lợi phẩm, đáng chú ý là tổ hợp phòng không Buk-M2 tối tân đã lọt vào tay họ.

Bộ Tư lệnh Lực lượng Tác chiến Đặc biệt Ukraine mới đây đã đăng tải một số bức ảnh cho thấy tổ hợp phòng không Buk-M2 của Nga bị họ bắt giữ, đây là phiên bản hiện đại hơn nhiều so với Buk-M1 mà Quân đội Ukraine đang sử dụng.

Điều này được khẳng định thông qua những xe mang phóng tự hành trang bị radar (TELAR) 9A317, xe nạp đạn kiêm chấp hành phóng (TEL) 9A316 và đặc biệt là đạn tên lửa 9M317 đặc trưng của Buk-M2 bị thu giữ.

"Các thành phần của tổ hợp phòng không Buk-M2 đối phương đã bị đặc nhiệm Ukraine thu giữ sau trận đánh. Cần lưu ý rằng số chiến lợi phẩm thu được là phù hợp để sử dụng ngay lập tức. Các binh sĩ sẽ tiếp tục săn lùng những vũ khí đặc biệt và có giá trị", tuyên bố cho biết.

Căn cứ hình ảnh được đăng tải thì có thể nhận thấy tổ hợp Buk-M2 mà Ukraine thu được hầu như còn nguyên vẹn, chưa bị tổn hại, nếu chúng được sử dụng ngay lập tức thì các phi công lái máy bay chiến đấu Nga sẽ gặp nguy.

Buk-M2 sở hữu tính năng kỹ chiến thuật cao hơn nhiều so với Buk-M1 của Ukraine, nó có tầm bắn xa hơn, thời gian phản ứng nhanh, độ chính xác cao và theo dõi được nhiều mục tiêu cùng lúc.

Quan trọng hơn là hệ thống nhận dạng địch - ta cài đặt trên hệ thống Buk-M2 chiến lợi phẩm này sẽ khiến kíp trắc thủ Ukraine gặp nhiều thuận lợi hơn trong việc sử dụng chống lại chính máy bay chiến đấu Nga.

Cần nhắc lại, Buk là một dòng các hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung tự hành được phát triển bởi Liên Xô và Nga. Tổ hợp này được thiết kế để tiêu diệt tên lửa hành trình, bom hàng không và máy bay.

Tổ hợp Buk là sự kế thừa từ 2K12 Kub (SA-6 Gainful) - "3 ngón tay thần chết". Phiên bản đầu tiên của Buk được chấp nhận đưa vào trang bị trong Quân đội Liên Xô với mã định danh GRAU là 9K37 (Mỹ và NATO gọi là SA-11 Gadfly).

Kể từ khi được đưa vào trang bị, hệ thống Buk đã được cải tiến nâng cấp liên tục, trong đó phiên bản mang mã định danh 9K37M2 Buk-M2 (SA-17) hiện là biến thể phổ biến trong Quân đội Nga.

Một tiểu đoàn Buk-@ tiêu chuẩn bao gồm 1 xe chỉ huy; 1 trạm trinh sát/bắt bám và điều khiển đặt trên xe việt dã bánh xích; 6 xe phóng, mỗi xe mang 4 tên lửa sẵn sàng phóng và 4 tên lửa dự trữ đi kèm 3 xe tiếp đạn.

Một khẩu đội Buk-M2 bao gồm 2 xe mang phóng kèm radar và xe chấp hành phóng. Khẩu đội chỉ cần 5 phút để triển khai chiến đấu và rút khỏi trận địa sau khi phóng. Thời gian phản ứng của khẩu đội từ khi theo dõi mục tiêu tới khi phóng tên lửa là khoảng 22 giây.

Tên lửa đánh chặn 9M317 có trọng lượng 720 kg, tầm bắn tối đa 50 km, tốc độ lớn nhất Mach 4 và mang theo đầu đạn nổ phá mảnh có trọng lượng lên tới 70 kg.

Hiện nay trên chiến trường Ukraine còn xuất hiện phiên bản mới nhất Buk-M3, mặc dù chưa bị rơi vào tay binh sĩ Ukraine nhưng xuất hiện một số hình ảnh cho thấy hệ thống này của Nga đã phải hứng chịu tổn thất.