Ukraine không đàm phán, Nga tuyên bố ‘phải đầu hàng’

ANTD.VN - Khi giới chức lãnh đạo Ukraine kiên quyết không đàm phán, cựu Tổng thống và cựu Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev tuyên bố điều kiện là “Kiev phải đầu hàng”.

Giới truyền thông Nga ngày 12/9 cho biết, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã đưa ra đánh giá về rủi ro của việc trì hoãn cuộc đàm phán giữa Moscow và Kiev. Theo quan điểm của ông, sự thiếu hợp tác của chính quyền Kiev và phương Tây sẽ gây không ít phức tạp cho tiến trình thương lượng.

Theo lời Ngoại trưởng Lavrov, lập trường của Nga đã được Tổng thống Vladimir Putin vạch rõ trong cuộc gặp ban lãnh đạo Duma Quốc gia và những người đứng đầu các chính đảng, đó là “sẵn sàng đàm phán, nhưng phải dựa trên những điều kiện nhất định”.

Phát biểu trước những người tham gia cuộc gặp, ông Putin đã nói về lịch sử của Ukraine và tuyên bố rằng, Moscow không từ chối đàm phán và những ai từ chối cần hiểu rằng, càng trì hoãn lâu bao nhiêu thì sau đó sẽ càng khó đàm phán với Điện Kremlin bấy nhiêu.

Ông Sergei Lavrov nhấn mạnh rằng, Moscow chưa bao giờ từ chối đàm phán với Kiev, bởi vì mọi cuộc chiến sẽ đều phải kết thúc trên bàn đàm phán, nhưng phía Nga không nhận được câu trả lời từ Ukraine.

Ông nói thêm rằng, khi phía Ukraine đề xuất đàm phán ở giai đoạn đầu của chiến dịch quân sự của Nga, Moscow đã đồng ý và quả thực đã diễn ra một số vòng hòa đàm giữa hai bên cả ở Belarus lẫn Thổ Nhĩ Kỳ.

Sự hợp tác giữa hai bên đã dẫn đến một giai đoạn rất thú vị vào ngày 29/3/2022, tại Istanbul, phía Ukraine đã đề xuất một phiên bản của hiệp ước mà Nga cũng ủng hộ và thông báo về sự hài lòng của Moscow đối với phía Kiev.

Nhưng ngay sau đó, Moscow không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ Kiev, mặc dù hai bên đã hầu như thống nhất được cách tiếp cận. Theo ông, dường như Hoa Kỳ, Anh và một số nước châu Âu đã ngăn cấm người Ukraine đàm phán với Nga trên cơ sở tinh thần hai bên đã bàn bạc.

Trước đó, ông Dmitry Peskov, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga đã thông báo rằng, Moscow sẵn sàng đàm phán với Kiev. Những yêu cầu mà Điện Kremlin nêu ra cho phía Ukraine vẫn giữ nguyên và sẽ không có bất kỳ cuộc nói chuyện nào khác ngoài việc tuân thủ các yêu cầu đó.

Trong khi đó, giới chức lãnh đạo ở Kiev cho rằng, việc ngồi vào bàn đàm phán với Nga là nhận “bản án tử hình”. Ông Mikhail Podolyak - cố vấn của Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine tiết lộ, Tổng thống Vladimir Zelensky nhất quyết phản đối đàm phán.

Được biết, các vòng đàm phán giữa Moscow và Kiev bắt đầu được tổ chức vào cuối tháng 2/2022 tại Belarus, ngay sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, với mục đích được tuyên bố là ngăn nước này đi theo con đường phát xít hóa và phá hủy các cơ sở quân sự của Ukraine có thể được NATO sử dụng để tấn công Nga”.

Vào cuối tháng 3, các bên đàm phán tổ chức thêm một vòng đàm phán nữa ở Istanbul-Thổ Nhĩ Kỳ. Sau cuộc gặp này, phía Nga tuyên bố Ukraine đã trình các bản đề xuất dưới dạng văn bản cho một hòa ước tương lai và Moscow coi đây là một bước tiến lớn đi tới hòa bình. Nhưng cuối cùng, mọi việc vẫn không đi đến đâu cả.

Được biết, tuyên bố của Ngoại trưởng Nga đưa ra trong bối cảnh nghị sĩ Đức Gregor Gysi mới đây đã tuyên bố rằng, mặc dù "Ukraine có quyền phòng vệ", nhưng xung đột giữa Moscow và Kiev hoàn toàn có thể được giải quyết thông qua nỗ lực đàm phán.

Vị nghị sĩ cánh tả Đức nói với tờ Del Spiegel rằng, xét về khía cạnh quân sự, không ai có thể đánh bại Nga. Nếu phương Tây không hiểu điều này và cứ lao vào tập trung lực lượng nhằm đánh bại Nga, điều đó có thể dẫn tới Chiến tranh Thế giới lần thứ 3 (Thế chiến III).

Gay gắt hơn, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev (cựu Tổng thống và cựu Thủ tướng Nga) vào ngày 12/9 đã tuyên bố trên kênh Telegram cá nhân rằng, quan điểm đàm phán hiện tại của Moscow với Kiev là “muốn Ukraine phải đầu hàng”.

Theo hãng tin TASS, đề cập tới việc Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky từ chối đối thoại, ông Medvedev cảnh báo: “Tối hậu thư hiện tại giống như bản xem trước các yêu cầu phải thực hiện trong tương lai. Ông Zelensky biết đó là gì: Kiev phải đầu hàng hoàn toàn theo các điều kiện của Nga”.