Mỹ ‘phù phép’ tên lửa giúp Ukraine bắn chìm tàu Nga trên Biển Đen

ANTD.VN - Một quan chức Mỹ mới đây tiết lộ việc nước này đã hoán cải tên lửa Harpoon trên chiến hạm để sử dụng từ trên bờ, giúp Ukraine bắn chìm tàu chiến của Nga trên Biển Đen.
Mỹ ‘phù phép’ tên lửa giúp Ukraine bắn chìm tàu Nga trên Biển Đen
Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ, tiến sĩ Bill LaPlante mới đây cho biết, các tên lửa chống hạm Harpoon đã trải qua quá trình hoán cải và nâng cấp sâu trước khi được chuyển giao cho quân đội Ukraine vào đầu tháng 6 và chúng sau đó lập được chiến công bắn chìm tàu Nga.
Mỹ ‘phù phép’ tên lửa giúp Ukraine bắn chìm tàu Nga trên Biển Đen
Phát biểu tại Hội nghị của Defense News hôm 7/9, ông William LaPlante cho biết, các tên lửa chống hạm Harpoon được một đồng minh Mỹ cung cấp cho Ukraine. Bên cạnh đó, gói viện trợ quân sự 1 tỉ USD được Mỹ công bố vào ngày 15/6 có hai hệ thống phóng tên lửa Harpoon.
Mỹ ‘phù phép’ tên lửa giúp Ukraine bắn chìm tàu Nga trên Biển Đen
Mặc dù vị quan chức hàng đầu của Lầu Năm Góc không nêu tên quốc gia đồng minh, nhưng trước đó, vào tháng 5, chính Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã thông báo về việc Đan Mạch đồng ý cung cấp tên lửa và bệ phóng tên lửa chống hạm Harpoon cho Ukraine.
Mỹ ‘phù phép’ tên lửa giúp Ukraine bắn chìm tàu Nga trên Biển Đen
Các tổ hợp tên lửa chống hạm này ban đầu được gắn trên các tàu chiến của hải quân một nước đồng minh của Mỹ. Sau khi quyết định sẽ chuyển giao loại vũ khí này cho Ukraine, Lầu Năm Góc đã ra chỉ thị cải tạo để Harpoon phù hợp với điều kiện sử dụng của đồng minh.
Mỹ ‘phù phép’ tên lửa giúp Ukraine bắn chìm tàu Nga trên Biển Đen
Theo đó, các kỹ sự của Quân đội Mỹ đã hoán cải các bệ phóng của tên lửa hạm đối hạm Harpoon để có thể đặt trên khung gầm của xe tải bánh lốp, biến chúng thành phiên bản bờ đối hạm. Bộ điều khiển và hệ thống điện mới cũng được khẩn trương thiết kế và lắp đặt.
Mỹ ‘phù phép’ tên lửa giúp Ukraine bắn chìm tàu Nga trên Biển Đen
Thứ trưởng Bill LaPlante cũng cho biết, quân đội Mỹ đã thực hiện huấn luyện cho Ukraine nhằm nhanh chóng làm quen với loại vũ khí mới này. Các sĩ quan Ukraine đã đến Mỹ tham dự cuộc tập huấn sử dụng vũ khí vào cuối tuần trong dịp lễ Memorial Day (năm nay rơi vào ngày 30/5).
Mỹ ‘phù phép’ tên lửa giúp Ukraine bắn chìm tàu Nga trên Biển Đen
Ngay sau khi nhận được các tên lửa Harpoon, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksi Reznikov đã lên tiếng cảnh báo Hải quân Nga về sức mạnh lực lượng phòng thủ bờ biển Ukraine với các hệ thống tên lửa chống hạm Harpoon của Mỹ và tên lửa nội địa Neptune.
Mỹ ‘phù phép’ tên lửa giúp Ukraine bắn chìm tàu Nga trên Biển Đen
Ông cảnh báo, các tên lửa Harpoon và Neptune sẽ buộc hạm đội Biển Đen của Nga phải giữ khoảng cách xa để tránh chịu chung số phận với soái hạm Moskva của Hạm đội Biển Đen và cho rằng, loại tên lửa Mỹ sẽ gia tăng đáng kể khả năng tấn công của hải quân Ukraine.
Mỹ ‘phù phép’ tên lửa giúp Ukraine bắn chìm tàu Nga trên Biển Đen
Và dường như chỉ nhờ một sự “phù phép” của Mỹ, tên lửa Harpoon đã phát huy hiệu quả, giúp Kiev có một vũ khí răn đe đáng sợ với các tàu chiến của lực lượng hải quân Nga, khiến Hải quân Ukraine giành lại quyền kiểm soát Biển Đen
Mỹ ‘phù phép’ tên lửa giúp Ukraine bắn chìm tàu Nga trên Biển Đen
Thứ trưởng LaPlante tiết lộ, chỉ hơn một tuần sau khi được trang bị tên lửa bờ đối hạm mới Harpoon, lực lượng phòng thủ bờ biển của Ukraine đã sử dụng loại tên lửa này để đánh chìm tàu chiến của Nga tại Biển Đen.
Mỹ ‘phù phép’ tên lửa giúp Ukraine bắn chìm tàu Nga trên Biển Đen
Bài báo trên trang Defense News nêu danh tính của chiến hạm hải quân Nga bị chìm vì trúng tên lửa Harpoon của Ukraine là tàu Vasiliy Bekh, một loại tàu lai dắt của hải quân Nga.
Mỹ ‘phù phép’ tên lửa giúp Ukraine bắn chìm tàu Nga trên Biển Đen
Hải quân Ukraine tuyên bố rằng, con tàu bị đánh chìm khi đang chở theo lính thủy đánh bộ, vũ khí và đạn dược trên đường đến tăng viện cho đảo Rắn (Đảo Zmiinyi ngoài khơi Odessa, bị Nga đánh chiếm ngay từ giai đoạn đầu của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hồi tháng 2/2022).
Mỹ ‘phù phép’ tên lửa giúp Ukraine bắn chìm tàu Nga trên Biển Đen
Cuối tháng đó, Ukraine tuyên bố đã lấy lại đảo Rắn từ tay Nga, dù Moscow tuyên bố rút quân để thể hiện “động thái thiện chí”, mở đường cho Ukraine có thể xuất khẩu lương thực từ các hải cảng bị phong tỏa trên Biển Đen như cảng Odessa.
Mỹ ‘phù phép’ tên lửa giúp Ukraine bắn chìm tàu Nga trên Biển Đen
Trước đó, giới chức quân sự Ukraine cũng cho biết, các vũ khí khác của Mỹ và đồng minh đã góp phần tích cực vào việc buộc Hải quân Nga phải rút khỏi Đảo Rắn và mất quyền kiểm soát Biển Đen.
Mỹ ‘phù phép’ tên lửa giúp Ukraine bắn chìm tàu Nga trên Biển Đen
Mỹ ‘phù phép’ tên lửa giúp Ukraine bắn chìm tàu Nga trên Biển Đen
Mỹ ‘phù phép’ tên lửa giúp Ukraine bắn chìm tàu Nga trên Biển Đen
Mỹ ‘phù phép’ tên lửa giúp Ukraine bắn chìm tàu Nga trên Biển Đen
Mỹ ‘phù phép’ tên lửa giúp Ukraine bắn chìm tàu Nga trên Biển Đen
Mỹ ‘phù phép’ tên lửa giúp Ukraine bắn chìm tàu Nga trên Biển Đen
Mỹ ‘phù phép’ tên lửa giúp Ukraine bắn chìm tàu Nga trên Biển Đen
Mỹ ‘phù phép’ tên lửa giúp Ukraine bắn chìm tàu Nga trên Biển Đen
Mỹ ‘phù phép’ tên lửa giúp Ukraine bắn chìm tàu Nga trên Biển Đen
Mỹ ‘phù phép’ tên lửa giúp Ukraine bắn chìm tàu Nga trên Biển Đen
Mỹ ‘phù phép’ tên lửa giúp Ukraine bắn chìm tàu Nga trên Biển Đen
Mỹ ‘phù phép’ tên lửa giúp Ukraine bắn chìm tàu Nga trên Biển Đen
Mỹ ‘phù phép’ tên lửa giúp Ukraine bắn chìm tàu Nga trên Biển Đen
Mỹ ‘phù phép’ tên lửa giúp Ukraine bắn chìm tàu Nga trên Biển Đen