"Tên lửa không đối đất tầm xa Kh-29 có độ chính xác cao của Không quân Vũ trụ Nga đã phá hủy cơ sở sản xuất thuộc nhà máy cơ khí luyện kim ở ngoại ô thị trấn Lozovaya tại tỉnh đông bắc Kharkov. Đây là địa điểm sửa chữa và khôi phục hoạt động cho các xe tăng thiết giáp của quân đội Ukraine", phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov vừa cho biết.
Video do quân đội Nga công bố cùng thời điểm cho thấy tiêm kích bom Su-34 mang tên lửa dẫn đường Kh-29 phóng đạn vào mục tiêu của Ukraine.
Tướng Konashenkov nói rằng 4 sở chỉ huy và 73 địa điểm tập kết nhân lực, khí tài của quân đội Ukraine cũng bị phá hủy trong các đòn không kích chính xác.
"Một đài radar phản pháo AN/TPQ-50 do Mỹ sản xuất cũng bị tiêu diệt tại vùng Seversk thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk", ông Konashenkov nói thêm.
Đây không phải lần đầu tiên Nga dùng tên lửa Kh-29 để tấn công các mục tiêu mặt đất của Ukraine.
"Chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ nhờ tên lửa Kh-29. Đó là vũ khí chính xác cao, khiến mục tiêu bị phá hủy hoàn toàn. Điều này được xác nhận bởi dữ liệu kiểm soát nhiệm vụ", phi công Mikhail phi công Su-34 Nga, cho biết vào giữa tháng 4-2022.
"Các chuyến bay chiến đấu luôn khó khăn, căng thẳng và đòi hỏi nhiều trách nhiệm. Tổ bay gần như luôn trong tình trạng quá tải công việc. Phòng không Ukraine liên tục tìm cách đánh chặn chúng tôi. Điều quan trọng là phải hoàn thành nhiệm vụ một cách chính xác", phi công Mikhail cho biết thêm.
Kh-29 (AS-14 Kedge) là một gia đình tên lửa không đối đất tầm ngắn mang đầu đạn lớn do Liên Xô/Nga chế tạo, có thể trang bị cho máy bay ném bom tiền tuyến Su-24, Su-34 hoặc tiêm kích đa năng Su-30MK, MiG-29SMT...
Phiên bản Kh-29T là loại sử dụng cơ chế dẫn đường TV, được lắp đầu dò quang học tự động nhận dạng vật thể Tubus-2.
Tên lửa trước khi phóng sẽ nhận diện hình ảnh mục tiêu và sau khi phi công bấm nút khai hỏa, Kh-29 tự động bay tới theo dạng "phóng và quên".
Trong khi đó Kh-29L là phiên bản sử dụng hệ dẫn đường laser bán chủ động, đầu dò 24N1 của tên lửa sẽ tự động bám theo chùm laser do máy bay phóng chiếu vào đối tượng để chỉ thị đường bay.
Sau khi phi công thực hiện thao tác khai hỏa, tên lửa sẽ leo lên độ cao 5.000 m rồi bổ nhào thẳng đứng xuống mục tiêu với vận tốc rất lớn.
Cả hai biến thể Kh-29 trên đều lắp đầu nổ tiếp xúc và được đẩy bằng động cơ nhiên liệu rắn, tầm bắn ước tính trong khoảng 10 km.
Tên lửa không đối đất Kh-29 đặc biệt hiệu quả khi dùng để chống lại boong ke, công sự kiên cố, thậm chí cả tàu mặt nước.
Loại tên lửa này có sức công phá cực lớn khi được lắp các loại đầu đạn với trọng lượng từ 100 kg cho tới 320 kg, cho nên sẽ là thảm họa nếu vũ khí này vô tình bị kích hoạt dưới mặt đất.
Mỗi quả đạn tên lửa Kh-29 dài gần 4 m, nặng gần 700 kg, mang đầu nổ nặng 320 kg.
Hiện tại giá thành của một quả tên lửa Kh-29 ở vào khoảng hơn 140.000 USD.