Ukraine báo động quân đội sẵn sàng chiến đấu toàn diện

ANTĐ - Ngày 30-4, quyền Tổng thống Ukraine Oleksandr Turchynov đã ra lệnh đặt quân đội nước này vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn diện do “nguy cơ thực sự về một cuộc xâm lược” từ Nga.

Phát biểu tại một cuộc họp với những người đứng đầu các khu vực hành chính tại thủ đô Kiev, ông Turchynov tuyên bố: "Có một mối đe dọa thực sự rằng Liên bang Nga sẽ phát động một cuộc chiến tranh trên lãnh thổ của lục địa Ukraine. Đó là lý do tại sao quân đội của chúng ta phải được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu toàn diện".

Quyền Tổng thống Ukraine đã kêu gọi tất cả các khu vực của nước này sẵn sàng bảo vệ Ukraine: “Chúng tôi đã ban hành một sắc lệnh thành lập các tiểu đoàn phòng thủ lãnh thổ tại tất cả các khu vực. Chúng ta cần phải có khả năng triển khai nhanh chóng các đơn vị cơ động này để hỗ trợ các khu vực khác trong trường hợp xảy ra chiến tranh".

Ông Turchynov cũng thừa nhận rằng chính quyền không thể kiểm soát tình hình tại Donetsk. Đồng thời ra lệnh cho những người đứng đầu các khu vực hành chính thắt chặt kiểm soát tại những khu vực của mình trong thời gian nghỉ lễ Quốc tế lao động để ngăn chặn bất ổn. Theo ông, những nỗ lực làm mất ổn định tình hình đang được thực hiện tại các khu vực Kharkiv, Odessa, Kherson, Nikolaev và Zaporizhia.

Trực thăng và thiết giáp Ukraine đổ quân xuống miền đông

Trong cuộc họp này, ông Turchynov còn yêu cầu quyền Bộ trưởng nội vụ Arsen Avakov sa thải tất cả những người đứng đầu sở nội vụ tại các khu vực Lugansk và Donetsk, vì họ “không  thể thực hiện nhiệm vụ chuyển môn của mình".

“Không có lựa chọn nào khác ngoài việc nâng cấp toàn diện cơ quan cảnh sát và an ninh của Ukraine tại các khu vực miền Đông”, ông tuyên bố.

Trước đó, hôm 28-4, Lầu Năm Góc cho biết phía Nga đã cam kết với Mỹ rằng nước này sẽ không xâm lược Ukraine. Trong khi Thứ trưởng ngoại giao Nga Sergei Ryabkov hôm 29-4 cũng cho rằng không có lý do gì phải lo ngại về việc Moscow sẽ tìm cách thâu tóm miền Đông Nam Ukraine sau vụ sáp nhập Crimea.

“Tôi xin nhấn mạnh rằng chúng tôi không hề có ý định tái lặp kịch bản Crimea ở miền Đông Nam Ukraine. Không có lý do gì phải lo ngại về điều này”, thứ trưởng ngoại giao Nga cho biết.