UAV hạng nặng Nga mang tên lửa chống hạm đủ sức đánh chìm tàu khu trục

ANTD.VN - Các UAV hạng nặng Nga chế tạo có khả năng trở thành thành sát thủ tàu chiến nhờ được tích hợp tên lửa chống hạm cực mạnh.
UAV hạng nặng Nga mang tên lửa chống hạm đủ sức đánh chìm tàu khu trục
UAV hạng nặng Nga chế tạo dự kiến sẽ được trang bị tên lửa chống hạm có sức công phá lớn và tầm bắn xa, Phó Thủ tướng Yuri Borisov cho biết trong một cuộc phỏng vấn.
UAV hạng nặng Nga mang tên lửa chống hạm đủ sức đánh chìm tàu khu trục
Nga đã quyết định trang bị cho máy bay không người lái hạng nặng Altius và Inohodets của nước này các tên lửa hành trình chống hạm tầm xa và uy lực nhằm nâng cao sức chiến đấu của chúng.
UAV hạng nặng Nga mang tên lửa chống hạm đủ sức đánh chìm tàu khu trục
Tính đến kinh nghiệm tiên tiến của Quân đội Nga trong việc phát triển tên lửa chống hạm, vũ khí của máy bay không người lái sẽ có khả năng tiêu diệt cả tàu khu trục cỡ lớn.
UAV hạng nặng Nga mang tên lửa chống hạm đủ sức đánh chìm tàu khu trục
Theo Phó Thủ tướng Yuri Borisov, trong tương lai gần, các máy bay không người lái hạng nặng bao gồm Altius và Inohodets của Nga sẽ được trang bị tên lửa chống hạm với tầm bắn lên tới 300 km.
UAV hạng nặng Nga mang tên lửa chống hạm đủ sức đánh chìm tàu khu trục
Như vậy có thể chúng ta đang nói về tên lửa chống hạm Kh-35 nâng cấp, có sức công phá cao và dễ dàng tiêu diệt ngay cả mục tiêu bề mặt kích thước lớn, bao gồm tàu ​​hộ tống, tàu khu trục nhỏ và tàu khu trục tên lửa.
UAV hạng nặng Nga mang tên lửa chống hạm đủ sức đánh chìm tàu khu trục
“Chúng tôi có vũ khí hàng không mạnh mẽ, chúng sẽ được tích hợp với phương tiện không người lái. Về khả năng chuyên chở, các thiết bị bay không người lái Inohodets và Altius hiện đại có thể đảm nhận được trọng tải cao và hoạt động tốt".
UAV hạng nặng Nga mang tên lửa chống hạm đủ sức đánh chìm tàu khu trục
"Quá trình nghiên cứu đang ở giai đoạn hoàn thành, vũ khí sắp được đưa vào sản xuất hàng loạt, có độ trễ nhẹ, nhưng tất nhiên chúng tôi sẽ thu hẹp khoảng cách này”, Phó Thủ tướng Nga Borisov nói rõ.
UAV hạng nặng Nga mang tên lửa chống hạm đủ sức đánh chìm tàu khu trục
Các chuyên gia lưu ý rằng ở cự ly 300 km, máy bay không người lái sẽ bất khả xâm phạm trước hệ thống phòng không của đối phương, trong khi tên lửa chống hạm được phóng đi sẽ nhanh chóng hạ độ cao cực thấp và tiêu diệt mục tiêu chỉ trong vài phút.
UAV hạng nặng Nga mang tên lửa chống hạm đủ sức đánh chìm tàu khu trục
Trước diễn biến trên, Đại tá Sergey Khatylev, Cựu lãnh đạo lực lượng tên lửa phòng không thuộc Bộ tư lệnh đặc nhiệm Không quân Nga trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ PolitExpert (PE) đã đưa ra một vài nhận xét đáng lưu ý.
UAV hạng nặng Nga mang tên lửa chống hạm đủ sức đánh chìm tàu khu trục
Ông Khatylev cho biết các đặc tính và khả năng của vũ khí sau khi hoàn thành những bài thử nghiệm mới có thể hình dung rõ, nhưng bây giờ chúng ta vẫn đủ khả năng thấy UAV tích hợp tên lửa uy lực sẽ có những ưu điểm gì.
UAV hạng nặng Nga mang tên lửa chống hạm đủ sức đánh chìm tàu khu trục
Theo nhận xét, việc quản lý một hệ thống vũ khí như vậy đòi hỏi phải tuân thủ những điều kiện nhất định. Máy bay không người lái của Nga với tên lửa chống hạm có thể trở thành phương tiện hữu hiệu để đối đầu với kẻ thù gần bờ biển.
UAV hạng nặng Nga mang tên lửa chống hạm đủ sức đánh chìm tàu khu trục
Người đối thoại của tờ PolitExpert lưu ý đến thông tin Quân đội Ukraine đã nhiều lần nói về việc nhận được tên lửa hành trình chống hạm Harpoon do Mỹ sản xuất và họ muốn sử dụng gần Odessa:
UAV hạng nặng Nga mang tên lửa chống hạm đủ sức đánh chìm tàu khu trục
"Với các phương tiện này, chúng ta có thể chiến đấu với kẻ thù và không để lãng phí lực lượng của Hạm đội Biển Đen", Đại tá Khatylev nhấn mạnh.
UAV hạng nặng Nga mang tên lửa chống hạm đủ sức đánh chìm tàu khu trục
Vị chuyên gia nhắc lại rằng Altius và các máy bay không người lái tương tự khác ngày nay có thể ở trên không đến 24 giờ, mang tải trọng tối thiểu lớn và thực hiện những nhiệm vụ quan trọng trên chiến trường.
UAV hạng nặng Nga mang tên lửa chống hạm đủ sức đánh chìm tàu khu trục
“Chúng có thể đợi con mồi ở một khu vực nhất định. Đây không phải thiết bị cứu sinh, mà là công cụ có thể tiến hành trinh sát và thực hiện nhiệm vụ chiến đấu - tiêu diệt mục tiêu một cách chính xác và hiệu quả".
UAV hạng nặng Nga mang tên lửa chống hạm đủ sức đánh chìm tàu khu trục
"Đương nhiên máy bay không người lái sẽ nhận được một hệ thống dẫn bắn riêng, đây là ưu điểm của loại vũ khí này”, chuyên gia quân sự Khatylev sự kết luận.
UAV hạng nặng Nga mang tên lửa chống hạm đủ sức đánh chìm tàu khu trục
UAV hạng nặng Nga mang tên lửa chống hạm đủ sức đánh chìm tàu khu trục
UAV hạng nặng Nga mang tên lửa chống hạm đủ sức đánh chìm tàu khu trục
UAV hạng nặng Nga mang tên lửa chống hạm đủ sức đánh chìm tàu khu trục
UAV hạng nặng Nga mang tên lửa chống hạm đủ sức đánh chìm tàu khu trục
UAV hạng nặng Nga mang tên lửa chống hạm đủ sức đánh chìm tàu khu trục
UAV hạng nặng Nga mang tên lửa chống hạm đủ sức đánh chìm tàu khu trục
UAV hạng nặng Nga mang tên lửa chống hạm đủ sức đánh chìm tàu khu trục
UAV hạng nặng Nga mang tên lửa chống hạm đủ sức đánh chìm tàu khu trục
UAV hạng nặng Nga mang tên lửa chống hạm đủ sức đánh chìm tàu khu trục
UAV hạng nặng Nga mang tên lửa chống hạm đủ sức đánh chìm tàu khu trục
UAV hạng nặng Nga mang tên lửa chống hạm đủ sức đánh chìm tàu khu trục
UAV hạng nặng Nga mang tên lửa chống hạm đủ sức đánh chìm tàu khu trục
UAV hạng nặng Nga mang tên lửa chống hạm đủ sức đánh chìm tàu khu trục
UAV hạng nặng Nga mang tên lửa chống hạm đủ sức đánh chìm tàu khu trục
UAV hạng nặng Nga mang tên lửa chống hạm đủ sức đánh chìm tàu khu trục