UAV cảm tử Lancet Nga đã tiêu diệt nhầm hệ thống phòng không ISRIS-T mô hình?

ANTD.VN - Hệ thống phòng không IRIS-T nhiều khả năng chưa bị tổn thất trước UAV cảm tử Lancet của Nga.

Vào ngày 1/8, Nga khẳng định Lực lượng vũ trang của họ đã vô hiệu hóa một hệ thống phòng không IRIS-T SLM gần Kherson bằng UAV cảm tử Lancet.

Một video đi kèm tuyên bố này cho thấy, chiếc Lancet-3 tiêu diệt một vật thể giống IRIS-T SLM. Tuy nhiên tuyên bố này nhanh chóng nhận về sự hoài nghi từ truyền thông phương Tây, khi nhiều chuyên gia quân sự cho rằng vật thể bị phá hủy chỉ là mồi nhử.

Trước những nghi ngờ này, Nga đã công bố một loạt hình ảnh độ nét cao mà các phóng viên quân sự đưa ra để làm bằng chứng "bác bỏ cáo buộc giả mạo".

Sau khi những hình ảnh này được công bố, một số nhà phân tích cho rằng vật thể được đề cập là một bệ phóng không tải của hệ thống IRIS-T. Theo quan điểm của họ, chiếc xe thực sự đã bị hư hại trong cuộc tấn công, nhưng đầu đạn tên lửa vẫn chưa phát nổ.

Hiện tại, vẫn chưa thể xác nhận một cách độc lập liệu Nga có thực sự thành công trong việc phá hủy một hệ thống phòng không IRIS-T hay không. Một số chuyên gia nước ngoài có xu hướng coi đoạn phim là dàn dựng.

Dựa trên phân tích của họ về thực tế vụ nổ đẩy nhiều vật thể bằng nhựa hoặc gỗ lên không trung, điều này cho thấy khả năng cao đây chỉ là mô hình mồi bẫy.

Nhiều nhà báo cũng nhận xét rằng các mảnh vụn gỗ và nhựa là bằng chứng mạnh mẽ và chính xác cho thấy máy bay không người lái của Nga đã không kích nhầm mục tiêu. Nhựa không phải là chất liệu phổ biến trong khung gầm xe tải mang IRIS-T, gỗ cũng vậy.

Một trong những vật liệu được sử dụng phổ biến nhất trong việc chế tạo hệ thống phòng không IRIS-T là nhôm. Kim loại nhẹ và bền này được sử dụng để chế tạo thân tên lửa, cánh và một vài bộ phận khác.

Bên cạnh đó, vật liệu khác thường được sử dụng để chế tạo hệ thống phòng không IRIS-T là titan. Kim loại đặc biệt này thường thấy trong các bộ phận quan trọng như động cơ tên lửa và đầu đạn.

Bệ phóng của hệ thống phòng không IRIS-T thường được làm bằng thép hoặc nhôm. Những vật liệu này được chọn vì sức mạnh và độ bền, cũng như khả năng chịu được áp lực và nhiệt độ cao sinh ra trong quá trình phóng.

Ngoài những thành phần trên, hệ thống phòng không IRIS-T còn kết hợp các vật liệu tổng hợp tiên tiến và vật liệu công nghệ cao khác để đảm bảo tính hiệu quả và độ tin cậy của nó trong nhiều môi trường hoạt động.

Trong lúc này, giới truyền thông đang nhắc tới một công ty ở thành phố Decin, Cộng hòa Séc, là nhà cung cấp viện trợ quân sự kiên định cho Ukraine, tại đây có một nhà máy chuyên sản xuất mô hình vũ khí bơm hơi.

Theo ông Vojtech Fresser - một người quản lý nhà máy: “Chúng ta có thể phỏng đoán dựa trên các nguồn có sẵn công khai. Chẳng hạn, họ tuyên bố rằng người Nga đã phá hủy các hệ thống HIMARS nhiều hơn 140% so với số lượng được gửi đến Ukraine".

"Không quá lời khi rằng phần lớn trong số đó là mồi nhử. Và nếu những mô hình này đủ hiệu quả để đánh lừa vũ khí đối phương thì thật hợp lý khi cho rằng chúng có nguồn gốc từ Decin, từ nhà máy của chúng tôi”.