Tuyên truyền Luật Quản lý, sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ đến 100% người dân trên địa bàn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - "Chúng tôi mong muốn 100% nhân dân trên địa bàn huyện được tuyên truyền, giải thích về những điểm mới của Luật Quản lý vũ khĩ vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Từ đó, có những hiểu biết cần thiết để tránh vi phạm pháp luật", Trung tá Nguyễn Quang Duyên, Đội trưởng Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Thạch Thất, Hà Nội chia sẻ.

Phát triển sâu rộng phong trào thi đua

Sau 45 ngày thực hiện phong trào thi đua tuyên truyền Luật Quản lý, sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn huyện Thạch Thất, đã bước đầu có những kết quả tích cực.

CAH Thạch Thất vận động nhân dân giao nộp các vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

CAH Thạch Thất vận động nhân dân giao nộp các vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Theo Trung tá Nguyễn Quang Duyên, Đội trưởng Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Thạch Thất: “Thực hiện kế hoạch phát động phong trào thi đua tuyên truyền Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn thành phố, căn cứ đặc điểm, đặc thù địa bàn, Công an huyện Thạch Thất đã chủ động tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch, triển khai trên toàn huyện”.

Với vai trò chủ công, Công an huyện Thạch Thất đã chỉ đạo Công an 23 xã, thị trấn thuộc huyện phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến công tác vận động thu hồi các loại vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên hệ thống loa truyền thanh của các xã. Tổ chức cho các hộ dân, cơ quan đơn vị, trường học ký cam kết không để xảy ra vi phạm pháp luật trong công tác quản lý vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Thường xuyên vận động quần chúng nhân dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đảm bảo ít nhất mỗi xã đều có 2 điểm giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Trung tá Nguyễn Quang Duyên, Đội trưởng Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Thạch Thất phát biểu tại hội nghị phát động phong trào thi đua

Trung tá Nguyễn Quang Duyên, Đội trưởng Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Thạch Thất phát biểu tại hội nghị phát động phong trào thi đua

Cùng với đó, chủ động phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; tăng cường biên tập các tin bài, phóng sự tuyên truyền trên Đài phát thanh huyện để phản ánh tình hình kết quả công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tăng cường tuyên truyền về các điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm sáng tạo trong công tác vận động giao nộp, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tuyên truyền về hậu quả, tác hại và hình thức xử lý với những hành vi vi phạm.

Các băng rôn, khẩu hiệu được treo tại các đường làng, ngõ xóm

Các băng rôn, khẩu hiệu được treo tại các đường làng, ngõ xóm

Nhiều hội nghị tuyên truyền được triển khai tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thạch Thất

Nhiều hội nghị tuyên truyền được triển khai tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tuyên truyền cho học sinh trên địa bàn về Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Tuyên truyền cho học sinh trên địa bàn về Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Với sự chủ động, tích cực trong thực hiện các biện pháp, phong trào thi đua tuyên truyền Luật Quản lý, sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn huyện Thạch Thất đã thực sự được “đào sâu, lan rộng”, lan toả khắp các địa bàn, đến các tầng lớp nhân dân.

Trên địa bàn huyện Thạch Thất, tại các thôn, xóm đâu đâu cũng thấy những băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về Luật được treo tại các vị trí nhân dân dễ nhìn, dễ thấy.

Cùng với đó, để nhân dân có hiểu biết đầy đủ về Luật này, Công an huyện Thạch Thất đã phối hợp Công an các xã tổ chức các buổi tuyên truyền tại UBND xã thu hút đông đảo nhân dân tham gia, lắng nghe. Tại các trường học từ cấp THCS trở lên, Công an huyện đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền cho giáo viên, học sinh nắm và hiểu về những điểm mới của Luật.

Lan tỏa hiệu ứng tích cực

Để nâng cao công tác phòng ngừa, kéo giảm tội phạm, Công an huyện Thạch Thất tổ chức tuyên truyền, giải thích và ký cam kết đối với các hộ kinh doanh phế phẩm, sắt vụn... những cơ sở có nguy cơ tàng trữ, vũ khí, vật liệu nổ.

Với những nỗ lực của lực lượng Công an cơ sở, bước đầu nhân dân đã có những thay đổi tích cực trong suy nghĩ, hành động, chủ động giao nộp các vũ khí, vật liệu nổ còn cất giữ ở trong nhà. Trong đó, người dân đã giao nộp 6 khẩu súng tự chế, 11 viên đạn súng quân dụng, 11 công cụ hỗ trợ, 1 kiếm, 2 dao nhọn, 1 dao chặt và 1 dao quắm.

Song song với đó, công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ cũng đạt được kết quả nổi bật.

Qua công tác tuần tra kiểm soát, đêm 8-8, tổ tuần tra Công an huyện Thạch Thất phát hiện 1 nhóm từ 6 đến 10 đối tượng sử dụng phương tiện xe máy đi thành đoàn lạng lách, đánh võng trên cung đường khu công nghệ cao thuộc địa phận xã Thạch Hòa và Tân Xã - huyện Thạch Thất.

Qua xác minh sơ bộ ban đầu, xác định nhóm gồm các đối tượng có độ tuổi từ 14 đến 16 tuổi, trú tại xã Tiến Xuân, Yên Bình thuộc huyện Thạch Thất.

Quá trình đấu tranh, các đối tượng khai nhận cất giấu một số hung khí tại khu vực ven đường thuộc địa phận xã Tiến Xuân gồm 3 dao nhọn, 1 kiếm tự chế... Công an huyện Thạch Thất đã thu giữ số hung khí trên và hoàn thiện hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.