Tương lai bấp bênh của tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov

ANTD.VN - Tương lai Đô đốc Kuznetsov, tàu sân bay duy nhất của Hải quân Nga hiện vẫn chưa rõ ràng. Dù nó đang nằm ụ để sửa chữa, tân trang, song kế hoạch trở lại biển khơi hoạt động tiếp  15 năm nữa được cho là quá phiêu lưu.

Bị xuống cấp nặng nề bởi sự ăn mòn kim loại và trục trặc cơ khí, tàu sân bay duy nhất của Hải quân Nga - chiếc Đô đốc Kuznetsov đang ở một vị trí bấp bênh.

Sau một loạt trục trặc trong quá trình hoạt động, nó đã được đưa trở lại nhà máy vào năm 2018 để tân trang. Câu hỏi bây giờ là liệu tàu Đô đốc Kuznetsov có nên trở lại phục vụ hay không?!

Ra mắt vào năm 1985, tàu Đô đốc Kuznetsov là nền tảng cho giấc mơ của Liên Xô về một hạm đội bao gồm hai chiếc tàu sân bay (cho dù họ gọi nó là tuần dương hạm hạng nặng mang máy bay).

Tuy nhiên sự tan rã của Liên Xô vào đầu những năm 1990 đã cản trở bản kế hoạch này. Tàu sân bay tiềm năng khác - chiếc Varyag cuối cùng đã được bán cho Bắc Kinh và trở thành xương sống của Hải quân Trung Quốc hiện nay.

Sự trở lại của tàu Đô đốc Kuznetsov sẽ không khác gì một điều kỳ diệu, nếu xét đến tình trạng ăn mòn kim loại và hư hại thiết bị trên diện rộng đã được thông báo.

Nhiều hãng tin đã nhấn mạnh sự ăn mòn nghiêm trọng đối với các cấu trúc kim loại của tàu sân bay. Chẳng hạn, một bài báo gần đây của tờ Pravda, xuất bản vào tháng 1/ 2023 khẳng định con tàu không phù hợp để triển khai lại.

Bài viết trích lời cảnh báo của các thợ sửa chữa tàu về nguy cơ chìm hoặc lật úp cao do ăn mòn đáng kể, đặc biệt là bên dưới boong thứ ba. Nước đục làm đầy các khoang càng cản trở việc kiểm tra chi tiết bên trong.

Bài báo nhắc lại quá trình tân trang đã bị hủy hoại do tai nạn, bao gồm cả vụ cháy phòng máy năm 2019.

Bất chấp những rào cản này, Hải quân Nga hy vọng sẽ tiếp tục sử dụng tàu Đô đốc Kuznetsov trong 15 năm nữa sau khi tân trang. Tuy nhiên với tình hình hiện tại, kế hoạch này dường như không chắc chắn.

Những thách thức này phản ánh một vấn đề rộng lớn hơn mà chiến lược hải quân của Nga phải đối mặt: Moskva sẵn sàng đi bao xa để thể hiện sự hiện diện của hải quân bên ngoài biên giới của mình?

Chỉ với một tàu sân bay lạc hậu, việc đối đầu với hạm đội nhiều hàng không mẫu hạm cực kỳ tối tân của Hải quân Mỹ dường như quá chênh lệch.

Tất nhiên chiếc Đô đốc Kuznetsov được tân trang lại vẫn có khả năng khiến các đồng minh NATO phải cảnh giác dọc Biển Đen. Hơn nữa, nó có thể củng cố khả năng phòng thủ của Nga trong không phận từ phía đại dương.

Đô đốc Kuznetsov là tàu sân bay được đưa vào hoạt động từ năm 1990. Đây là hàng không mẫu hạm duy nhất của Hải quân Nga và được đặt theo tên Đô đốc Nikolai Gerasimovich Kuznetsov - một chỉ huy hải quân nổi tiếng của Liên Xô trong Thế chiến II.

Tàu có lượng giãn nước 58.500 tấn và dài 305 m. nó có tốc độ tối đa 29 hải lý/giờ và tầm hoạt động 8.500 hải lý ở tốc độ 18 hải lý/giờ. Con tàu mang theo thủy thủ đoàn khoảng 1.960 người, trong đó có 626 sĩ quan.

Chiếc Đô đốc Kuznetsov có thể chở tới 41 máy bay, trong đó có tiêm kích hạm Su-33 và MiG-29K, cũng như trực thăng Ka-27 và Ka-31 cho các nhiệm vụ chống tàu ngầm và tìm kiếm cứu nạn.

Tàu sân bay cũng được trang bị nhiều loại vũ khí, bao gồm 12 tên lửa chống hạm siêu âm P-700 Granit, 24 tên lửa phòng không 3K95 Kinzhal và 8 pháo cao tốc AK-630 để phòng thủ trước tên lửa và máy bay.