Từ vụ Thứ trưởng Trương Quốc Cường bị khởi tố: Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng có thể bị phạt tù tới 12 năm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế vừa bị khởi tố để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng do có liên quan vụ án VN Pharma nhập thuốc giả.

Quyết định tố tụng đã được Viện KSND Tối cao phê chuẩn. Thứ trưởng Trương Quốc Cường bị cáo buộc thiếu trách nhiệm để VN Pharma nhập thuốc giả vào Việt Nam.

Trước đó, cơ quan ANĐT đã khởi tố ông Nguyễn Việt Hùng (nguyên Cục phó Quản lý Dược), Phạm Hồng Châu (nguyên Trưởng phòng Đăng ký thuốc thuộc Cục Quản lý Dược) và Lê Đình Thanh (cựu cán bộ hải quan TP HCM) về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, bà Nguyễn Thị Thu Thủy (cựu Phó phòng của Cục Quản lý Dược) tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ.

Là những người có vai trò cầm đầu, Nguyễn Minh Hùng (cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần VN Pharma), Võ Mạnh Cường (cựu Giám đốc công ty H&C) và 7 người bị khởi tố về tội Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường vừa bị khởi tố

Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường vừa bị khởi tố

Về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, theo Luật sư Nguyễn Thị Thu – Đoàn Luật sư Hà Nội, đây là hành vi không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao của người có chức vụ, quyền hạn và gây ra hậu quả nghiêm trọng cho lợi ích nhà nước, tập thể, công dân.

Điều 360 BLHS 2015 quy định, người nào có chức vụ, quyền hạn vì thiếu trách nhiệm mà không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao thuộc một trong các trường hợp tại Khoản 1 Điều này nếu không thuộc trường hợp quy định tại các điều 179, 308 và 376 của Bộ luật này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm…

Phạm tội làm chết 3 người trở lên; Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên hoặc gây thiệt hại về tài sản 1.5 tỷ đồng trở lên thì bị phạt tù từ 7-12 năm.

Ngoài ra, người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1-5 năm

Về cấu thành tội phạm, Luật sư Thu nhận định, chủ thể của tội này là chủ thể đặc biệt, chỉ những người có chức vụ, quyền hạn trong các cơ quan, tổ chức mới có thể là chủ thể của tội phạm.

Hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng làm cho cơ quan, tổ chức bị suy yếu, mất uy tín, mất lòng tin của nhân dân vào chế độ; gây thất thoát, lãng phí nghiêm trọng đến tài sản của cơ quan, tổ chức.

Về mặt khách quan, thiếu trách nhiệm theo Điều 360 được hiểu là không làm hoặc làm không hết trách nhiệm được giao dẫn đến gây ra hậu quả mà lẽ ra nếu làm tròn trách nhiệm đối với công việc thì không thể phát sinh hậu quả đó.

Hậu quả là dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội phạm đối với tội này. Hậu quả nghiêm trọng do hành vi thiếu trách nhiệm gây ra là những thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm của con người; những thiệt hại về tài sản, uy tín của cơ quan, tổ chức và những thiệt hại phi vật chất khác. Tội phạm được thực hiện với lỗi vô ý.

“Đối với tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, động cơ phạm tội không phải là yếu tố bắt buộc của cấu thành tội phạm. Việc xác định động cơ phạm tội chỉ có ý nghĩa trong việc quyết định hình phạt chứ không có ý nghĩa định tội”- Luật sư Thu nhấn mạnh.