Tư lệnh Hải quân Canada phàn nàn 'không thể phát hiện tàu ngầm Nga'

ANTD.VN - Hải quân Canada đang rơi vào tình trạng khó khăn nghiêm trọng, không còn đáp ứng được yêu cầu tác chiến.

Do sự chia rẽ chính trị, các quyết định mua sắm đáng ngờ và tình trạng thiếu vốn kinh niên, lực lượng vũ trang Canada bao gồm cả hải quân hiện đang "đứng bên bờ vực", khiến họ phải đưa ra lời kêu gọi giúp đỡ khẩn cấp.

Phó Đô đốc Angus Topshey trong một đoạn video được đăng tải đã cảnh báo về "tình trạng nguy kịch" mà hạm đội nước này phải đối mặt trong thời gian sắp tới.

Theo ông Topshey, chi tiêu quân sự của Canada so với GDP là thấp nhất trong NATO. Đồng thời chính phủ do Thủ tướng Justin Trudeau đứng đầu đã quyết định cắt giảm 1 tỷ đô la Canada (700 triệu euro) trong năm tài chính tiếp theo.

"Hải quân hiện đang phải đối mặt với những thách thức rất lớn, có nghĩa là chúng tôi sẽ không thể đáp ứng đầy đủ mọi cam kết sẵn sàng của mình vào năm 2024 và hơn thế nữa", Phó Đô đốc Topshey nói thêm.

Vấn đề đầu tiên liên quan đến số lượng nhân lực trong hải quân: ở một số chuyên ngành, mức thâm hụt ít nhất là 20%. Theo ông Topshey, nguyên nhân của việc này là do cơ quan nhân sự của Bộ Quốc phòng đã không hoàn thành nhiệm vụ trong 10 năm qua.

Ví dụ điển hình được Phó Đô đốc Hải quân Canada đưa ra là chỉ có 1 chiếc duy nhất trong 4 tàu tuần tra Bắc Cực thuộc lớp Harry DeWolfe là có đủ số lượng thủy thủ đoàn theo yêu cầu:

"Việc thiếu kỹ thuật viên có trình độ đã hạn chế khả năng bảo trì và vận hành tàu, buộc chúng tôi phải ưu tiên các tàu khu trục lớp Halifax hơn những tàu quét mìn phòng thủ ven biển lớp Kingston", Phó Đô đốc Topshey nói rõ.

Như ông Topshey giải thích, vấn đề với 12 khinh hạm Halifax vẫn chưa được giải quyết, mặc dù thời gian phục vụ của chúng đã kết thúc, do kế hoạch thay thế lớp tàu này bằng 15 khinh hạm thuộc dự án Type 26 của Anh vẫn chưa được thực hiện.

"Đây là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Tôi ước gì điều này không xảy ra, nhưng tôi lo ngại rằng đơn giản là không còn lựa chọn nào khác", Tư lệnh Hải quân Canada nói thêm.

Theo ông Topshey, tình trạng này sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng ở cấp độ hoạt động: "Hiện tại, Hải quân Canada không có khả năng phát hiện sự xâm nhập vào lãnh hải của hạm đội tàu ngầm mới của Nga".

Mặc dù đã được hiện đại hóa, các tàu ngầm diesel-điện lớp Victoria (4 tàu ngầm được mua từ Anh với giá 750 triệu đô la Canada vào cuối những năm 1990, vẫn tiếp tục phục vụ) và tàu khu trục Halifax không có thân tàu được gia cố để cho phép chúng tuần tra vùng biển Bắc Cực.

Đồng thời, khả năng sẵn sàng chiến đấu của các tàu ngầm gần bằng 0, mặc dù đã đầu tư tài chính đáng kể để duy trì chúng trong tình trạng hoạt động. Vì vậy theo Phó Đô đốc Topshey, 12 tàu ngầm mới là rất cần thiết.

Trong giai đoạn trước mắt, có thể Hải quân Canada sẽ phải đưa ra yêu cầu đối với Hải quân Mỹ, và thậm chí là Hải quân Hoàng gia Anh để giúp họ tạm thời lấp đầy lỗ hổng.

Rất may cho Canada là vào thời điểm này, nguy cơ đến từ hướng biển đã giảm đi đáng kể do Nga phải tập trung nhiều vào chiến trường Ukraine, dẫn tới việc hạn chế những chuyến tuần tra của tàu ngầm hạt nhân và máy bay ném bom chiến lược.