Truyền thông Nga: Tên lửa chống tăng TOW còn đáng sợ hơn cả Javelin

ANTD.VN - Trang Avia của Nga nhận định, với đầu đạn lớn, tầm bắn xa, nên trong một số trường hợp tác chiến, tên lửa chống tăng TOW còn đáng sợ hơn cả tên lửa Javelin hiện đại.
Tên lửa chống tăng TOW là một trong những vũ khí chống chiến xa nổi tiếng của Mỹ.
Đây là một trong những vũ khí chống tăng thiết giáp chủ lực của phương Tây trong suốt thời kỳ chiến tranh Lạnh.
Hiện nay TOW vẫn được sản xuất với các biến thể nâng cấp và chúng xuất hiện trong nhiều điểm nóng xung đột trên thế giới.
Sức đáng sợ của tên lửa chống tăng được cả truyền thông Nga công nhận, thậm chí họ cho rằng trong các trường hợp tấn công xe tăng tầm xa thì TOW còn đáng sợ hơn cả tên lửa Javelin.

Thực tế chiến trường đã chứng minh, tên lửa chống tăng TOW vẫn có thể dễ dàng phá hủy các xe tăng hiện đại.

Được biết tên lửa TOW trong tay lực lượng đối lập Syria đã gây nhiều thiệt hại cho các dòng xe tăng T-54/55, T-62M, T-72/72B3 và ngay cả T-90 trên chiến trường Syria.
TOW cũng cho thấy là một dòng tên lửa chống tăng linh hoạt khi có thể triển khai chiến đấu trên đa nền tảng khác nhau.
Từ bệ phóng bộ binh mặt đất cho tới việc lắp trên các xe cơ bọc thép cơ giới, thậm chí một số quốc gia còn mang cả lên các xuồng chiến đấu hạng nhẹ để tập kích tàu chiến đối phương.
Dù không hiện đại bằng, nhưng bù lại tên lửa TOW có khả năng xuyên giáp cao hơn 12-50%, tầm bắn xa hơn 250% so với tên lửa Javelin và NLAW.
Mặt khác giá thành rẻ, uy lực mạnh, tên lửa chống tăng TOW được sản xuất với số lượng lớn đang là nỗi khiếp sợ cho lực lượng tăng thiết giáp khi đối mặt với chúng.
Ra đời từ thập niên 1970, tên lửa chống tăng BGM-71 TOW của Mỹ hiện là một trong những dòng tên lửa chống xe tăng phổ biến trên thế giới.
Các phiên bản của TOW được phát triển sau này là: TOW 2A (BGM-71E), sản xuất vào năm 1987 với hơn 118.000 quả; TOW 2B (BGM-71F), sản xuất vào năm 1991 với trên 40.000 quả, hiện chưa có thông tin về phiên bản BGM-71G và BGM-71H.
Tên lửa TOW được trang bị động cơ đẩy nhiên liệu rắn 2 tầng ATK.
Khi bắn các xạ thủ quan sát và dẫn đường bay cho tên lửa đến hủy diệt các mục tiêu thông qua kính viễn vọng.
Phạm vi tấn công tối đa của một số phiên bản mới nhất của tên lửa chống tăng TOW lên tới 4.500 m.
Tên lửa chống tăng TOW 2 được trang bị đầu đạn kép có thể vô hiệu hóa loại giáp phản ứng nổ của các xe tăng hiện đại và khả năng xuyên phá vỏ thép lên tới 900 mm.
Ngoài ra dòng tên lửa này được nâng cấp để đủ sức xuyên thủng xe tăng bọc giáp phản ứng nổ ERA.
Ngoài Mỹ và các thành viên NATO, tên lửa chống tăng TOW còn được sử dụng rộng rãi với hơn 50 quốc gia đang biên chế.