Truyền thông châu Á đồng loạt ngợi ca tuyển Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiến thắng đậm nhất lịch sử của thầy trò Park Hang-seo trước á quân Malaysia ở vòng bảng AFF Cup 2020 được truyền thông châu Á quan tâm đặc biệt.

Quang Hải, Công Phượng, Hoàng Đức là chủ nhân 3 bàn thắng vào lưới Malaysia giúp Việt Nam có một trong những chiến thắng đậm nhất lịch sử trước đối thủ này.

Báo chí Malaysia thừa nhận đội nhà thua tâm phục khẩu phục.

Tờ Harian Metro chạy tít: "Hổ Mã Lai đã bị vùi dập bởi Rồng Vàng" (Ảnh chụp màn hình)

Tờ Harian Metro chạy tít: "Hổ Mã Lai đã bị vùi dập bởi Rồng Vàng" (Ảnh chụp màn hình)

Tờ Harian Metro chạy dòng tít: "Hổ Mã Lai đã bị vùi dập bởi Rồng Vàng". Còn tờ Berita Harian nhận xét: "Việt Nam đã mang đến một cơn ác mộng cho Malaysia ở AFF Cup 2020".

Tờ báo nổi tiếng của Malaysia The Star thì thừa nhận: "Việt Nam là đối thủ quá khó để Malaysia có thể đối đầu".

Hãng thông tấn quốc gia Malaysia Bernama bình luận hy vọng giành một tấm vé vào bán kết AFF Cup 2020 của "Hổ Malaysia" đã bị dội một gáo nước lạnh khi đội nhà thất bại cách biệt 3 bàn trước các "Chiến binh Rồng vàng".

CNN Indonesia đánh giá: "Tuyển Indonesia ngày càng tiến bộ, Việt Nam ngày càng đáng sợ". Bài báo bày tỏ ấn tượng khi Việt Nam ghi 2 bàn chỉ trong 3 phút, trước khi thắng chung cuộc Malaysia 3-0, trong đó các bàn thắng đều thể hiện đẳng cấp của các cá nhân.

Báo thể thao uy tín Thái Lan - Siam Sports bày tỏ ngạc nhiên: "Tuyển Việt Nam với phong độ xuất thần đã khuất phục Malaysia 3-0".

Truyền thông Hàn Quốc cũng không tiếc lời ngợi khen màn trình diễn của thầy trò Park Hang-seo.

"Đội tuyển Việt Nam ở một đẳng cấp khác! Quang Hải mở tỉ số bằng một cú sút không thể cản phá. Công Phượng là người nhân đôi cách biệt. Đoàn quân Park Hang-seo lấn lướt hoàn toàn trong hiệp hai trước khi Hoàng Đức ấn định chiến thắng 3-0 bằng một cú sút chân trái chính xác", tờ Star News viết.

Còn tờ Yonhap nhấn mạnh vào sự bất lực đến từ các cầu thủ Malaysia: "Trong thế bế tắc, đội tuyển Malaysia đã tung cả ngôi sao gốc Brazil Guilherme de Paula vào sân trong hiệp hai nhưng cũng không ăn thua".