Trung tâm thương mại Ukraine tan hoang sau khi trúng tên lửa

ANTD.VN - Chiến dịch tìm kiếm cứu nạn diễn ra suốt đêm sau khi 1 trung tâm thương mại ở thành phố Kremenchuk, miền Trung Ukraine, bốc cháy dữ dội do bị trúng tên lửa (chưa rõ chính xác do bên nào bắn).

Ông Dmytro Lunin, người đứng đầu chính quyền quân sự khu vực Poltava, ngày 28-6-2022 cho biết, ít nhất 18 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công

Quan chức này đồng thời cảnh báo rằng số người chết có thể tăng lên. “36 người khác vẫn đang mất tích”, ông Lunin nói

Theo ông Lunin, hơn 1.000 người - bao gồm lực lượng cứu hộ, cảnh sát, y tế và tình nguyện viên - đã làm việc suốt đêm. “Chúng tôi tiếp tục cuộc tìm kiếm”

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng có tới 1.000 người đã ở trong trung tâm thương mại

Cơ sở này bốc cháy dữ dội sau khi trúng tên lửa mà Ukraine cáo buộc do Nga thực hiện

“Rất may, theo chúng tôi được biết, thời điểm đó, nhiều người đã tìm cách thoát ra ngoài, nhưng vẫn còn người bên trong - nhân viên và một số khách tới mua sắm”, ông Zelensky nói

Ít nhất 58 người bị thương, theo Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Nhà nước Ukraine

Trong khi đó, ông Lunin cho biết 25 người đã được đưa vào phòng điều trị tích cực tại bệnh viện ở Kremenchuk

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy khói đen dày đặc bốc lên từ tòa nhà trung tâm thương mại bị ngọn lửa nhấn chìm

Lính cứu hỏa và lực lượng cứu hộ đã được triển khai tới hiện trường để kiểm soát đám cháy

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân bên dưới đống đổ nát của trung tâm thương mại

Trung tâm thương mại này rộng khoảng 1 ha - tương đương 2 sân bóng đá

Các quan chức Ukraine cáo buộc Nga sử dụng tên lửa KH-22 để tiến hành cuộc tấn công trên

Hiện Nga vẫn chưa lên tiếng sau cáo buộc của Ukraine

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Nga tiến hành những cuộc tấn công đầu tiên vào Kiev sau nhiều tuần

Bộ Quốc phòng Nga từng nhiều lần tuyên bố chỉ tập kích mục tiêu quân sự tại Ukraine, không nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự. Họ cũng nói, thậm chí xảy ra tình trạng "quân ta bắn nhầm quân mình" ở Ukraine.