Trung Quốc tuần tra chung với 3 nước Đông nam Á

ANTĐ - Vào lúc 07h00 sáng 25/01/2013, sau một hồi còi vang động trên sông, 4 tàu chấp pháp tuần tra Trung Quốc xuất phát từ cảng Quan Lũy - Vân Nam, chính thức bắt đầu chuyến tuần tra chấp pháp chung trên sông Mê Kông lần thứ 8 với Thái Lan, Lào và Myanmar.

Đợt tuần tra chung trên sông Mê Kông lần này, Trung Quốc đã huy động tổng cộng 130 nhân viên, tiến hành chuyến tuần tra 4 ngày trên tổng quãng đường 486km. Trong khoảng thời gian 4 ngày, ngoài hoạt động tuần tra và điều tra công khai, 4 nước Lào, Trung Quốc, Myanmar, Thái Lan còn tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuần tra chung trên sông Mê Kông tại Lào.

Để bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ này, chi đội biên phòng đường thủy thuộc Tổng đội công an biên phòng tỉnh Vân Nam đã xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết, tiến hành nghiên cứu, phán đoán và bổ sung các tình huống có thể gặp phải trên đường đi để đề ra nhiều phương án đổi phó. Đồng thời, đội tuần tra còn giữ vững liên lạc với lực lượng Lào, Myanmar, Thái Lan để kịp thời chia sẻ thông tin, tiến hành hội nghị chỉ huy chung và hội nghị thông tin tình báo, tiến hành phân tích và đánh giá một cách khoa học hình thái an ninh đường thủy trên sông.

Trung Quốc tuần tra chung với 3 nước Đông nam Á  ảnh 1

Nhân viên chấp pháp Trung Quốc trước khi xuất phát

Để hoàn thành nhiệm vụ tuần tra chấp pháp lần này, phía Trung Quốc đã sử dụng một loại tàu đột kích có tính năng đặc biệt mới nghiên cứu, chế tạo ra. Theo tin cho biết, loại tàu này hoàn toàn do Trung Quốc tự đóng mới, tốc độ và tính năng cơ động cao, có khả năng quay đầu tại chỗ mà vẫn giữ nguyên tốc độ, khi cần có thể dừng ngay lập tức. Sử dụng loại tàu đột kích này sẽ giúp nâng cao hiệu quả công tác tuần tra chấp pháp trên lưu vực sông Mê Kông.

Bắt đầu từ chuyến tuần tra chung đầu tiên trên sông Mê Kông vào ngày 10/12/2011, các cơ quan chấp pháp 4 nước Trung Quốc, Lào, Myanmar, Thái Lan đã không ngừng đầu tư nâng cấp trang bị cho lực lượng cảnh sát làm nhiệm vụ này, trước sau đã hoàn tất 7 chuyến tuần tra chung, chuyến tuần tra chung này là hoạt động đầu tiên trong năm 2013.