Trung Quốc sẽ đón bão Utor

ANTĐ - Những trận mưa lớn kéo dài tại nhiều khu vực tại các tỉnh Đông Bắc Trung Quốc tạo thành những trận lũ lụt lớn nhất trong vòng 2 thập kỷ qua gây thiệt hại lớn về người và của.

Chính quyền địa phương đã phải sơ tán gần 2,3 triệu người tại các khu vực bị ảnh hưởng đến nơi an toàn. Theo ước tính ban đầu, thiệt hại do mưa lớn gây ra tại nhiều tỉnh như Cát Lâm, Hắc Long Giang và Nội Mông đã tàn phá cây trồng và nhiều cơ sở sản xuất nông nghiệp, thiệt hại về kinh tế ước tính khoảng 6,6 tỷ NDT (khoảng hơn 1 tỷ USD). Trung tâm Khí tượng Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo tình hình mưa lũ vẫn sẽ tiếp tục diễn ra trong vòng 3 ngày tới tại khu vực phía Bắc, Tây Bắc và Đông Bắc và một số tỉnh phía Tây Nam nước này như Tứ Xuyên và Vân Nam. Ngoài ra, các tỉnh phía Đông và Đông Bắc Trung Quốc bắt đầu từ hôm nay, 12-8, sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cơn bão Utor, dự báo đổ bộ vào khu vực này với sức gió mạnh từ cấp 10 đến cấp 12.