Trung Quốc bắt giữ nhóm người bán 200 tấn sữa bột hết hạn

ANTD.VN - Cảnh sát Thượng Hải (Trung Quốc) vừa bắt giữ 19 người nghi đóng gói 276 tấn sữa bột hết hạn của Fonterra (sản xuất ở New Zealand) để bán ra thị trường. 

Nhân viên chức năng kiểm tra một số sản phẩm sữa tại cơ sở bán lẻ

Cảnh sát và cơ quan an toàn thực phẩm Thượng Hải cho biết, các đối tượng đều làm việc trong Công ty thương mại quốc tế Jiang Di. Họ đóng sữa bột hết hạn vào túi nhỏ hơn rồi rao bán trực tuyến hoặc thông qua nhà bán lẻ ở một số tỉnh để bán ra với giá thấp hơn. 

Cảnh sát được cảnh báo về vụ việc này từ tháng 3 sau khi phát hiện các túi sữa bột được đóng gói lại trong một cuộc đột kích vào nhà kho của một nhà bán lẻ ở Thượng Hải.

Tại kho của Jiang Di, cảnh sát thu được 109,2 tấn sữa bột hết hạn, 166,8 tấn còn lại đã bị bán cho các nhà bán lẻ.

Giới chức cho biết họ đã yêu cầu các cửa hàng bán lẻ trực tuyến đóng cửa và đang điều tra nguồn gốc số sữa bột trên.

19 người bị bắt khai rằng động cơ sai phạm là muốn vớt vát tiền từ số sản phẩm nhập khẩu không bán được do hết hạn.

Hiện chưa có trường hợp bệnh nào được báo cáo do người tiêu dùng ăn phải sữa bột hết hạn.