Trực thăng săn ngầm Ka-27 Nga rà phá thủy lôi ở Biển Đen

ANTD.VN -  Các quan chức Nga ngày 19/7 cho biết, trực thăng săn ngầm Ka-27 của nước này đã xác định và phá hủy thành công một quả thủy lôi trôi dạt ở phía Đông Bắc Eo biển Bosporus, trên Biển Đen.
Thời gian gần đây, Nga đã cảnh báo mối đe dọa từ các loại ngư lôi và thủy lôi trôi nổi trong khu vực đối với tàu dân sự, chính vì vậy trực thăng săn ngầm Ka-27 đã được huy động để rà phá thủy lôi.
Tuyên bố của Hạm đội Biển Đen của Nga cho biết, tàu tuần tra của hạm đội này trong quá trinh tuần tra khu vực cách Eo biển Bosphorus 180 km về phía Bông Bắc đã phát hiện một quả thủy lôi trôi nổi.
Ngay lập tức, chỉ huy con tàu đã gửi thông tin cho phi công của máy bay trực thăng Ka-27 và các phi công của máy bay trực thăng ngay lập tức phá hủy mục tiêu bằng hỏa lực súng máy.

Hải quân Nga đã đăng tải 1 video ghi lại toàn bộ hoạt động này. Hình ảnh quả thủy lôi bị phá hủy.

Bộ Quốc phòng Nga đã cảnh báo tất cả tàu thuyền về mối nguy hiểm tiềm ẩn do thủy lôi gây ra, hiện trực thăng Ka-27 liên tục tuần tra để phát hiện và phá hủy các mối đe dọa này.
Ka-27 nguyên bản là máy bay trực thăng chống tàu ngầm. Công việc thiết kế Ka-27 bắt đầu từ đầu thập niên 1970; và đến năm 1973, nguyên mẫu cất cánh lần đầu tiên.
Từ nguyên mẫu, nhiều phiên bản Ka-27 đã ra đời, gồm cả máy bay tìm kiếm cứu hộ loại thường và loại có vũ trang như phiên bản xuất khẩu Ka-28, máy bay trực thăng vận tải trên biển Ka-29 và phiên bản dân sự Ka-32.

Một phi đội lái Ka-27 bao gồm từ 1-2 phi công và từ 2-3 chuyên gia.

Trực thăng Ka-27 được trang bị 2 cánh quạt đồng trục, nên không cần cánh quạt đuôi.
Thiết kế này tăng sức cơ động và giảm thiểu việc bị rơi một khi cánh quạt đuôi bị bắn trúng.
Tuy nhiên chi phí vận hành cũng cao hơn so với trực thăng thông thường.
Ka-27 có chiều dài 11,3m, chiều cao 5,5m cùng 2 cánh quạt chính có đường kính 15,8m.
Dòng trực thăng này có thể mang được tối đa 5,5 tấn hàng hóa.
Trực thăng Ka-27 trang bị 2 động cơ turbo trục (turboshaft) Isotov, mỗi chiếc 1.660 KW
Với hai động cơ này giúp trực thăng đạt tốc độ tối đa có thể đạt được là 270 km/h, tầm hoạt động là 980 km.
Vũ khí tấn công tàu ngầm chính của Ka-27 gồm ngư lôi hoặc phao thủy âm.
Phiên bản nâng cấp từ Ka-28 là Ka-29 còn có thêm súng máy GShG-7,62 gắn phía trước với 1800 viên đạn, một pháo 2A42 30 mm với 250 viên đạn, thêm 4 mấu cứng để treo bom, ống phóng đạn phản lực hoặc đạn tự hành
Ka-29 được cho là dòng trực thăng tấn công đáng sợ của hải quân Nga chỉ sau Ka-52K.
Các thiết bị điện tử hàng không trang bị trên Ka-28 gồm radar, thiết bị dò âm sâu, thiết bị phát hiện dị thường từ (MAD)...
Hiện Ka-28 và các phiên bản của chúng vẫn được nhiều quốc gia trên thế giới sử dụng.