Belarus đưa pháo phản lực Polonez vào trực chiến do 'tình hình nghiêm trọng' ở biên giới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tiểu đoàn pháo phản lực Polonez của Belarus đã được triển khai chiến đấu tại khu vực biên giới Ukraine.
Bộ Quốc phòng Cộng hòa Belarus đã công bố đoạn video kèm theo nhận xét của chỉ huy tiểu đoàn pháo phản lực Polonez sau khi đơn vị nhận được lệnh bắt đầu bước vào tình trạng trực chiến.
Belarus đưa pháo phản lực Polonez vào trực chiến do 'tình hình nghiêm trọng' ở biên giới
Đơn vị nói trên đang thực hiện nhiệm vụ trong khuôn khổ cuộc các kiểm tra bất ngờ được tiến hành trên diện rộng từ ngày 21 tháng 6 nhằm đánh giá khả năng sẵn sàng của các đơn vị quân đội nước này.
Belarus đưa pháo phản lực Polonez vào trực chiến do 'tình hình nghiêm trọng' ở biên giới
Theo chỉ huy tiểu đoàn, “do tình hình khó khăn” gần biên giới nên họ đến khu vực chỉ định với đầy đủ đạn dược và sẵn sàng chiến đấu. Vị sĩ quan lưu ý: “Sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ tiến hành các cuộc tấn công tên lửa ở cự ly lên tới 300 km trong vòng 20 phút”.
Belarus đưa pháo phản lực Polonez vào trực chiến do 'tình hình nghiêm trọng' ở biên giới
Lời giải thích về “tình trạng khó khăn” có thể được tìm thấy trong văn bản được thông báo bởi Ủy ban biên giới nhà nước Cộng hòa Belarus, đưa ra trước đó vào hôm 28/6.
Belarus đưa pháo phản lực Polonez vào trực chiến do 'tình hình nghiêm trọng' ở biên giới
Thông báo nói rõ rằng RDK (Quân đoàn tình nguyện Nga - đơn vị vũ trang do Ukraine thành lập) bị cáo buộc tiến hành các hoạt động tình báo tích cực, bao gồm cả việc tiếp cận biên giới.
Belarus đưa pháo phản lực Polonez vào trực chiến do 'tình hình nghiêm trọng' ở biên giới
Lực lượng biên phòng Belarus ghi lại các hoạt động thường xuyên của máy bay không người lái Ukraine, phương tiện này sau đó bị đáp trả bằng "vũ khí tiêu chuẩn và phương tiện kỹ thuật của chiến tranh vô tuyến điện tử".
Belarus đưa pháo phản lực Polonez vào trực chiến do 'tình hình nghiêm trọng' ở biên giới
Đặc biệt vào ngày 26/6, tại vị trí được cho là cách biên giới 150 m, phía Belarus đã "hạ cánh" được một trong những máy bay không người lái đang tiến hành trinh sát các cơ sở công nghiệp và hạ tầng của nước này.
Belarus đưa pháo phản lực Polonez vào trực chiến do 'tình hình nghiêm trọng' ở biên giới
Quá trình kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu ở Belarus bắt đầu vào ngày 21 tháng 6, tính đến ngày 25 tháng 6, các nhà nghiên cứu từ trang "Belarusian Gayun" đã ghi nhận các hoạt động quân sự tích cực.
Belarus đưa pháo phản lực Polonez vào trực chiến do 'tình hình nghiêm trọng' ở biên giới
Ngoài tiểu đoàn pháo phản lực Polonez, một số máy bay trực thăng, khẩu đội tên lửa phòng không S-300PS, Lữ đoàn tấn công đổ bộ số 38, cùng một số đơn vị khác là đối tượng được huy động cho sự kiện trên.
Belarus đưa pháo phản lực Polonez vào trực chiến do 'tình hình nghiêm trọng' ở biên giới
Về vũ khí, hệ thống pháo phản lực Polonez và Polonez-M do Belarus chế tạo thực chất là biến thể của tổ hợp A-200/A-300 được Trung Quốc chuyển giao công nghệ sản xuất, nó có thể bắn đạn dẫn đường 300 mm và tên lửa đạn đạo chiến thuật.
Belarus đưa pháo phản lực Polonez vào trực chiến do 'tình hình nghiêm trọng' ở biên giới
Tổ hợp Polonez được triển khai trong 8 phút, có thể thực hiện tới 72 cuộc tấn công bằng tên lửa dẫn đường hai tầng A200 đường kính 300 mm với tầm bắn 200 km, sẽ gây thiệt hại nặng cho đối phương.
Belarus đưa pháo phản lực Polonez vào trực chiến do 'tình hình nghiêm trọng' ở biên giới
Mỗi đầu đạn tên lửa A200 có diện tích phản xạ radar (RCS) không quá 0,015 - 0,02 m2, có thể khiến radar đa chức năng AN/MPQ-65 của hệ thống phòng không Patriot PAC-3 MSE khó lòng phát hiện từ cách xa hơn 50 km.
Belarus đưa pháo phản lực Polonez vào trực chiến do 'tình hình nghiêm trọng' ở biên giới
Căn cứ vào tốc độ bay của đầu đạn tên lửa trong giai đoạn đi xuống của quỹ đạo, vào khoảng 850 - 1.100 m/s thì thời gian phản ứng để đánh chặn chúng chỉ vỏn vẹn 45 - 60 giây.
Belarus đưa pháo phản lực Polonez vào trực chiến do 'tình hình nghiêm trọng' ở biên giới
Nếu đầu đạn tên lửa A200 thực hiện các thao tác cơ động, đi kèm số lượng lớn lên tới 20 - 25 đơn vị và sử dụng mồi bẫy có thể gây ra tình trạng quá tải đối với các khẩu đội phòng không đối phương.
1
Belarus đưa pháo phản lực Polonez vào trực chiến do 'tình hình nghiêm trọng' ở biên giới
Belarus đưa pháo phản lực Polonez vào trực chiến do 'tình hình nghiêm trọng' ở biên giới
Belarus đưa pháo phản lực Polonez vào trực chiến do 'tình hình nghiêm trọng' ở biên giới
Belarus đưa pháo phản lực Polonez vào trực chiến do 'tình hình nghiêm trọng' ở biên giới
Belarus đưa pháo phản lực Polonez vào trực chiến do 'tình hình nghiêm trọng' ở biên giới
Belarus đưa pháo phản lực Polonez vào trực chiến do 'tình hình nghiêm trọng' ở biên giới
Belarus đưa pháo phản lực Polonez vào trực chiến do 'tình hình nghiêm trọng' ở biên giới
Belarus đưa pháo phản lực Polonez vào trực chiến do 'tình hình nghiêm trọng' ở biên giới
Belarus đưa pháo phản lực Polonez vào trực chiến do 'tình hình nghiêm trọng' ở biên giới
Belarus đưa pháo phản lực Polonez vào trực chiến do 'tình hình nghiêm trọng' ở biên giới
Belarus đưa pháo phản lực Polonez vào trực chiến do 'tình hình nghiêm trọng' ở biên giới
Belarus đưa pháo phản lực Polonez vào trực chiến do 'tình hình nghiêm trọng' ở biên giới
Belarus đưa pháo phản lực Polonez vào trực chiến do 'tình hình nghiêm trọng' ở biên giới