Trực thăng quân sự Mỹ đột kích, bắt sống chỉ huy IS ở Syria

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 25-9, Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo, quân đội Mỹ đã bắt giữ 1 chỉ huy của Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong cuộc đột kích bằng trực thăng ở miền bắc Syria hôm 23-9-2023.
Trực thăng quân sự Mỹ
Trực thăng quân sự Mỹ

“Vào ngày 23-9-2023, lực lượng thuộc Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ đã thực hiện thành công cuộc đột kích bằng trực thăng ở miền bắc Syria, bắt giữ Abu Halil al-Fad’ani, 1 chỉ huy IS ở Syria”, thông báo của CENTCOM cho biết, “Al-Fad’ani được đánh giá là có mối quan hệ xuyên suốt mạng lưới IS trong khu vực”.

Theo thông báo của CENTCOM, không có thường dân nào thiệt mạng hoặc bị thương trong cuộc đột kích.

Người phát ngôn CENTCOM, Trung tá Troy Garlock, cho biết: “Việc bắt giữ các chỉ huy IS như al-Fad’ani sẽ tăng cường khả năng của chúng tôi trong việc xác định vị trí, nhắm mục tiêu và loại bỏ những kẻ khủng bố. Về lâu dài, Mỹ vẫn cam kết đánh bại IS”.

Theo CENTCOM, vào tháng 8 vừa qua, lực lượng của CENTCOM và các đối tác đã tiến hành 8 chiến dịch ở Syria, bắt giữ 7 tay súng IS và tiêu diệt 1 thành viên khác của tổ chức khủng bố này. Trong khi đó, tại Iraq, 18 thành viên IS đã bị bắt giữ và 6 tên khác bị giết chết.

Trước đó, hồi tháng 4-2023, 1 thành viên khác của IS là Hudayfah al Yemeni, và 2 cộng sự của hắn cũng bị bắt giữ trong cuộc đột kích bằng trực thăng ở Syria.

Mỹ hiện có khoảng 900 binh sĩ ở Syria nhằm thực hiện nhiệm vụ đánh bại IS.