Áo ngăn chặn âm mưu tấn công đám đông của 3 phần tử IS

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Nhà chức trách Áo hôm 18-6 cho biết, họ đã ngăn chặn âm mưu tấn công cuộc diễu hành Pride ở Vienna mà thủ phạm là 3 thanh niên được cho là có cảm tình với nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) cực đoan.
Hàng trăm nghìn người tham gia “Cuộc diễu hành cầu vồng” ở Vienna hôm 17-6

Hàng trăm nghìn người tham gia “Cuộc diễu hành cầu vồng” ở Vienna hôm 17-6

Bị cực đoan hóa trong quá trình kết nối trên mạng

Người đứng đầu cơ quan tình báo nội địa của Áo cho biết, các nghi phạm ở độ tuổi 14, 17 và 20, đã bị bắt 1 giờ trước khi cuộc diễu hành Pride bắt đầu với sự tham gia của khoảng 300.000 người hôm 17-6, đài truyền hình công cộng ORF đưa tin. Ông Omar Haijawi-Pirchner, Giám đốc cơ quan tình báo nội địa cho biết: “Thông qua sự can thiệp thành công và kịp thời, chúng tôi đã xoay xở để ngăn chặn sự cố nguy hiểm cho Vienna Pride và đảm bảo an toàn cho tất cả những người tham gia”.

Thủ tướng Áo Karl Nehammer bày tỏ lòng cảm kích đối với các nhà điều tra vì đã ngăn chặn “một cuộc tấn công có thể xảy ra của lực lượng IS ở Vienna”. “Điều này một lần nữa cho thấy chúng ta không bao giờ được nhượng bộ trong cuộc chiến chống lại những kẻ cấp tiến và cực đoan. Bọn họ là mối đe dọa đối với nền dân chủ và an ninh của chúng ta và phải bị xử lý nghiêm khắc”, ông Nehammer viết trên Twitter.

Cơ quan tình báo cho biết, họ đã biết được âm mưu tấn công của các nghi phạm, luôn giữ các đối tượng “trong tầm ngắm” và bắt giữ họ theo lệnh của văn phòng công tố St. Poelten. Tại cuộc khám xét nhà các nghi phạm hôm 17-6, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều bằng chứng, bao gồm cả vũ khí. Được biết, bọn chúng đã lên kế hoạch dùng dao và xe hơi tấn công vào những người diễu hành. Cảnh sát Vienna và cơ quan bảo vệ nhà nước của Áo đã tham gia vào chiến dịch.

Ba nghi phạm là công dân Áo gốc Bosnia và Chechnya, đang bị giam giữ tại nhà tù ở Saint Pölten ở đông bắc Áo. Ông Omar Haijawi-Pirchner cho biết thêm, nhóm này bị cực đoan hóa trong quá trình kết nối trên mạng và có cảm tình với nhóm IS. Khi được hỏi liệu phương án hủy bỏ sự kiện có được đặt ra hay không, ông Haijawi-Pirchner nói rằng điều này “tất nhiên đã được thảo luận trước”. Tuy nhiên, quyết định này không được đưa ra vì các nhà chức trách chắc chắn 3 thanh niên không có đồng phạm, dựa trên kết quả điều tra có cơ sở và đáng tin cậy.

Ngày càng có nhiều khả năng bạo lực Hồi giáo bùng phát trở lại

Truyền thông địa phương đưa tin, Ban tổ chức cuộc diễu hành Pride chỉ được thông báo về sự việc liên quan vào cùng ngày, sau khi cảnh sát đột kích bắt giữ nghi phạm. Tháng 6 là tháng Tự hào và các sự kiện được tổ chức trên toàn thế giới để tôn vinh cộng đồng LGBTQ. Ở Áo, quan hệ đồng giới được đăng ký là hợp pháp từ năm 2010 và hôn nhân đồng giới được công nhận kể từ năm 2019. Chính vì vậy “Cuộc diễu hành cầu vồng” ở Áo là một trong những sự kiện lớn nhất châu Âu. Đơn vị tổ chức cho biết, cuộc tuần hành tập trung vào quyền, sự chấp nhận và an ninh cho những người LGBTQ ở Áo, châu Âu và trên toàn thế giới. Hãng thông tấn APA của Áo dẫn lời Thị trưởng Vienna Michael Ludwig khẳng định: “Không có chỗ cho sự căm ghét và loại trừ ở Vienna. Thành phố của chúng tôi đầy màu sắc và mang tính quốc tế”.

Cũng ở thành phố Vienna hơn 2 năm về trước, 4 người thiệt mạng và hơn chục người khác bị thương trong một cuộc tấn công của lực lượng có cảm tình với IS. Kể từ đó, chính quyền Áo đã ưu tiên mở rộng lĩnh vực chống khủng bố và cải cách bộ máy an ninh quốc gia sau khi một loạt thiếu sót bị phơi bày.

Tần suất các cuộc tấn công liên quan đến hệ tư tưởng thánh chiến ở châu Âu đã chậm lại trong những năm gần đây, nhưng các quan chức chống khủng bố trên khắp lục địa đã cảnh báo về sự bùng phát trở lại. Theo Europol, 6 cuộc tấn công của IS đã hoàn thành, thất bại hoặc bị chặn đứng trên lục địa này vào năm 2022, giảm so với 13 vụ vào năm 2020. Tuy nhiên, số vụ bắt giữ hàng năm đối với những nghi phạm khủng bố theo thánh chiến vẫn không đổi, vào khoảng 260 vụ mỗi năm giai đoạn 2020 và 2022.

Trong chuyến thăm Mỹ vào tháng trước, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gérald Darmanin đã cảnh báo rằng, ngày càng có nhiều khả năng bạo lực Hồi giáo bùng phát trở lại ở châu Âu, đồng thời cho biết thêm rằng đây vẫn là “nguy cơ chính” trong một loạt các mối đe dọa khủng bố. Các quan chức chống khủng bố của Hà Lan hồi đầu tháng này cho biết “ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy các tổ chức thánh chiến đang chuẩn bị thực hiện các cuộc tấn công khủng bố”, và họ đã phải nâng mức độ đe dọa an ninh lên mức “đáng kể”.