IS tăng gần gấp đôi lãnh thổ kiểm soát ở Mali trong vòng 1 năm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) cực đoan đã tăng gần gấp đôi lãnh thổ mà chúng kiểm soát ở Mali trong vòng chưa đầy 1 năm, các chuyên gia Liên hợp quốc vừa cảnh báo.
Biển báo tại địa giới ở vùng Gao, Mali do IS kiểm soát

Biển báo tại địa giới ở vùng Gao, Mali do IS kiểm soát

Trong báo cáo mới nhất, nhóm chuyên gia Liên hợp quốc cho biết, dù các nhóm vũ trang ở Mali đã ký thỏa thuận hòa bình vào năm 2015 nhưng các cuộc tấn công dai dẳng nhằm vào các cộng đồng đã tạo cơ hội cho nhóm IS và các chi nhánh của al-Qaeda “tái hiện kịch bản năm 2012”.

Hồi tháng 3-2012, sau cuộc đảo chính quân sự ở Mali, phiến quân ở phía Bắc thành lập một chi nhánh của IS. Bị truy quét trong chiến dịch chống khủng bố do Pháp dẫn đầu, IS đã chuyển từ miền Bắc đến miền Trung Mali từ năm 2015 và vẫn hoạt động từ đó đến nay.

Theo các chuyên gia Liên hợp quốc, nhóm IS đã tăng gần gấp đôi lãnh thổ mà chúng kiểm soát ở Mali trong vòng chưa đầy 1 năm, đồng thời các đối thủ có liên hệ với al-Qaeda cũng đang lợi dụng sự bế tắc và yếu kém của các nhóm vũ trang đã ký thỏa thuận hòa bình năm 2015 để ngày càng mạnh lên.

Bản báo cáo dài 104 trang đã vẽ ra một bức tranh nghiệt ngã về tình trạng hỗn loạn ở nước này. Theo đó, Mali vẫn là điểm nóng buôn bán ma túy ở Tây Phi và giữa các quốc gia ven biển ở Vịnh Guinea và Bắc Phi. Các nhóm khủng bố, các nhóm vũ trang và cả tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia đang cạnh tranh để giành quyền kiểm soát các tuyến đường buôn bán.

Chưa kể, xung đột dai dẳng ở miền Đông Malia còn có yếu tố liên quan đến các đối tác an ninh nước ngoài của Lực lượng vũ trang Mali - Tập đoàn Wagner.