Trực thăng Mi-17 Nga tiếp tục “tấn công” châu Phi

ANTĐ - Ngày 28-8, công ty xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport của Nga cho biết, Nga đã ký một thỏa thuận mang tính đột phá cung cấp máy bay trực thăng vận tải quân sự Mi-17 cho Cameroon.

Thỏa thuận này đã được công ty xuất khẩu vũ khí quốc doanh Rosoboronexport, trực thuộc Tập đoàn công nghệ Nga, ký kết với Bộ Quốc phòng Cameroon tại Triển lãm hàng không và vũ trụ quốc tế MAKS-2013 đang diễn ra ở ngoại ô Moscow.

"Đây là thỏa thuận đầu tiên trong khuôn khổ hợp tác công nghệ quân sự giữa Nga và Cameroon," Giám đốc điều hành công ty Rosoboronexport, ông Anatoly Isaikin cho biết trong một tuyên bố.

Hiện không rõ Nga sẽ cung cấp bao nhiêu chiếc máy bay trực thăng Mi-17 cho Cameroon theo thỏa thuận này, và thời điểm cung cấp.

Trực thăng Mi-17 của Nga

Trong tuyên bố của mình, Giám đốc điều hành công ty Rosoboronexport cũng khẳng định một cách rõ ràng rằng mở rộng xuất khẩu sang các nước châu Phi là một ưu tiên của công ty, và cho biết công ty đang nỗ lực cải thiện quan hệ với Botswana, Ghana và Guinea Xích đạo.

Hồi tháng 2, một phái đoàn Nga do Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov dẫn đầu cùng với Phó giám đốc Cơ quan hợp tác quân sự và kỹ thuật Liên bang trực thuộc Bộ Quốc phòng Nga đã tới Cameroon và tổ chức một loạt các cuộc họp về hợp tác song phương.