Trở lại nơi siêu bão không đi qua!

ANTĐ -Sự khủng khiếp về cấp độ của cơn bão “hải âu” đã làm thế giới bàng hoàng, lo ngại.

Rất may, Việt Nam không bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão này. Song trước đó, sự chuẩn bị đối phó của người dân đã rút ra được bài học lớn về cách sống cùng thiên tai đặc biệt là đối với ngư dân ven biển.

Trong những ngày tin bão khẩn có nguy cơ tràn vào nước ta, ngư dân Phổ Thạch, Đức Phổ, Quảng Ngãi, đã không chỉ lo sợ về việc nghỉ ra khơi mà còn hoảng hốt những tài sản như tầu thuyền neo đậu trên biển có trụ nổi với cường độ khủng khiếp của cơn siêu bão thịnh nộ. Họ cũng đã tuân thủ những quy định nghiêm ngặt về phòng chống, và họ cũng đã sáng tạo ra nhiều cách đối phó an toàn nhất với bão tố, rất may sự chuẩn bị đã được thở phào nhẹ nhõm ngay sau khi nghe tin cơn bão đã chuyển hướng.

Sự tấp nập của cảng cá Phổ Thạch, huyện Đức Phổ, tỉnh Quãng Ngãi như minh chứng cho niềm vui may mắn thiên tai đã thương dân nghèo. Đây là nơi tập kết của gần 1.500 tầu thuyền với tổng công suất trên 260.000 CV và mỗi khi cập bến nó chở nặng quà của biển về nuôi nấng những con người nơi này. Đây là cảng cá có lượng hải sản giao dịch chiếm 2/3 số lượng toàn  tỉnh Quãng Ngãi. Những chuyến tàu mang cá từ ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa trở về trong sóng biển mặn mòi của năm tháng, như một cách tri ân của biển cả đối với bậc tiền nhiên xa xưa lấn biển, mở cõi. 

Trong tâm thức của mỗi con người đi biển, ra khơi để mang lại đời sống ấm no, thúc đẩy phát triển kinh tế biển là một lẽ đương nhiên, thế nhưng với mỗi công dân biển, việc cao cả hơn là ra khơi để góp sức bảo vệ chủ quyền biên giới biển, đảo của Tổ quốc ta mà cha ông xưa đã từng làm.Những hình ảnh cảng cá Phổ Thạch sau khi bão tan và chuyển hướng:


Ngay sau khi tin siêu bão tan, cảng cá Phổ Thạch tấp nập trở lại


Một góc cảng cá Phổ Thạch


Mỗi túi cá được bọc từ 5- 10kg cho tiện xuất đi tiêu thụ


Một ngư dân lót dạ trước khi ra khơi


Xe đông lạnh đợi đóng hàng đưa về thành phố lớn tiêu thụ


Tư thương phân loại cá để xuất khẩu


Phân loại hàng trên thuyền



Cảng cá tấp nập từ 5 giờ sáng hàng ngày khi ngư dân từ biển cập cảng


Một số "mắt biển" đã được đưa lên bở bảo trì



Dịch vụ nghề cá góp phần rất lớn và tạo thuận lợi cho việc xuất khẩu cá 


Ngư dân làm sạch và đóng thùng cho đơn hàng đã hợp đồng


Chuẩn bị phương tiện đông lạnh cho chuyến ra khơi sắp tới