Triều Tiên cắt đường dây nóng với Hàn Quốc, triệu tập họp Bộ Chính trị

ANTĐ - Ngày 27-3, Triều Tiên đã tuyên bố cắt đứt đường dây nóng quân sự cuối cùng với Hàn Quốc, sau khi nước này đơn phương cắt đứt đường dây nóng Chữ thập đỏ liên Triều khoảng hai tuần trước.

“Bộ chỉ huy tối cao Quân đội Nhân dân Triều Tiên long trọng tuyên bố rằng... Do những hành động khinh suất của kẻ thù, nên thông tin liên lạc quân sự giữa hai miền đã được thiết lập phục vụ việc đối thoại và hợp tác giữa miền Bắc và miền Nam đã không còn ý nghĩa” - Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết trong một thông báo.

Thông báo cho rằng Triều Tiên đã gửi một thông điệp cho Hàn Quốc vào lúc 11h20 sáng 27-3, dẫn lời người đứng đầu phái đoàn Triều Tiên tại các cuộc đàm phán quân sự cấp tướng giữa hai miền cho biết, “Tôi, theo ủy quyền, thông báo với miền Nam rằng mọi thông tin liên lạc quân sự Bắc-Nam sẽ bị cắt và các thành viên của miền Bắc tại văn phòng thông tin liên lạc quân sự nằm dưới sự kiểm soát của cả miền Bắc và miền Nam ở vùng ven biển phía tây sẽ chấm dứt các hoạt động từ thời điểm này”.

Trước đó, ngày 11-3, Triều Tiên cũng đã cắt đứt đường dây nóng Chữ thập đỏ liên Triều chạy qua khu đình chiến Bàn Môn Điếm.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un thị sát cuộc diễn tập đổ bộ và chống đổ bộ ngày 25/03

Theo các nhà phân tích Hàn Quốc, động thái mới nhất này có thể ảnh hưởng đến hoạt động của Tổ hợp công nghiệp liên Triều, ở thị trấn biên giới Kaesong của Triều Tiên, vì đường dây nóng quân sự ở bờ biển phía tây được sử dụng để đảm bảo an toàn cho các nhân viên Hàn Quốc đi và đến tổ hợp công nghiệp Kaesong.

Liên quan đến sự việc này, Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã khẳng định rằng, Triều Tiên đã không trả lời các cuộc gọi được thực hiện trên đường dây nóng này.

Một quan chức thuộc Bộ này cho biết, mặc dù Triều Tiên cắt đứt liên lạc, nhưng dòng người và xe vẫn lưu thông bình thường trong ngày. Ông cho biết các quá trình thông báo qua khu phi quân sự này đều được trao đổi trước ba ngày.

Trong khi đó, KCNA ngày 27-3 cho biết, Bộ Chính trị Đảng Lao động cầm quyền sẽ triệu tập một cuộc họp trong vài ngày tới, để thảo luận một “vấn đề quan trọng” không được nói rõ và đưa ra một “thay đổi mạnh mẽ”.

Quân đội vẫn có quyền lực tối cao ở Triều Tiên, nhưng các nhà phân tích cho rằng, sự thay đổi ban lãnh đạo do nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong-un tiến hành đã trao thêm quyền lực cho Đảng.

Bình thường, Bộ Chính trị nước này chỉ triệu tập họp một lần trong một năm.