Triển lãm thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội của Thủ đô 70 năm xây dựng và phát triển

ANTD.VN - Sáng 4-10, tại Bảo tàng Hà Nội, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức triển lãm “Thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội của Thủ đô 70 năm xây dựng và phát triển”.

Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Nguyễn Văn Phong – Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Quang Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội; Hà Minh Hải – Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Cùng dự, có 300 đại biểu đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương; các viện nghiên cứu, trường học; các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp; các chuyên gia, nhà khoa học…

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội - Hà Minh Hải phát biểu khai mạc triển lãm.

Triển lãm là một trong những hoạt động trọng tâm của TP Hà Nội trong dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, nhằm giới thiệu những thành tựu quan trọng của Thủ đô Hà Nội qua 70 năm chiến đấu, lao động, sản xuất và phát triển, các dấu ấn đặc biệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thành ủy, HĐND, UBND TP qua từng giai đoạn lịch sử. Qua đó tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô về đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", giới thiệu, quảng bá hình ảnh của Thủ đô với các địa phương trong nước và bạn bè quốc tế. Đồng thời, thể hiện quyết tâm phấn đấu xây dựng Thủ đô Hà Nội "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại".

Diện tích trưng bày tại triển lãm rộng 2.500 m2, sử dụng pano, bản vẽ, tài liệu, phim, hình ảnh, hiện vật, mô hình kết hợp trình chiếu 3D, ứng dụng công nghệ số, AI... thể hiện bức tranh toàn diện về Thủ đô phát triển, bứt tốc, thể hiện tầm vóc của Thành phố, trái tim của cả nước trong tương lai.

Triển lãm chia thành 5 không gian trưng bày, tương ứng với 5 phần: Hà Nội trước năm 1954 - Truyền thống ngàn năm, tái hiện lịch sử hào hùng của Thủ đô Hà Nội từ thời kỳ Thăng Long đến mốc son lịch sử chói lọi - Giải phóng Thủ đô năm 1954, mở ra thời kỳ phát triển mới của Hà Nội.

Hà Nội trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975) - Hà Nội vang mãi bản hùng ca, tái hiện những thành tựu trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, là hậu phương quan trọng nhất chi viện cho chiến trường miền Nam, trực tiếp lập nên nhiều kỳ tích anh hùng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ vĩ đại, thống nhất đất nước.

Các đại biểu tham quan triển lãm

Hà Nội cùng cả nước xây dựng chủ nghĩa xã hội, tiến hành công cuộc đổi mới (1975-2008) - Trên đường đổi mới và phát triển, tái hiện những thành tựu thời kỳ khôi phục, tái thiết và phát triển kinh tế xã hội sau Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; thời kỳ quyết tâm đổi mới theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước.

Thủ đô Hà Nội từ năm 2008 đến nay - Mở rộng và phát triển, tái hiện các thành tựu nổi bật về phát triển kinh tế xã hội Hà Nội sau mở rộng địa giới hành chính với diện mạo, tầm vóc mới, diện tích Hà Nội sau mở rộng hơn 3.359 km2, gấp 3,6 lần diện tích cũ, trở thành 1 trong 17 thủ đô có diện tích lớn nhất thế giới.

Định hướng phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 - Thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại", thể hiện chủ trương xây dựng, phát triển Thủ đô trong tương lai với 5 không gian phát triển, 5 hành lang và vành đai kinh tế, 5 trục động lực, 5 vùng kinh tế xã hội, 5 vùng đô thị…

Phát biểu khai mạc triển lãm, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải nêu bật, từ một thành phố bị tàn phá sau chiến tranh, Hà Nội đã nhanh chóng khôi phục và từng bước phát triển qua các thời kỳ, thực sự xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trái tim của cả nước; trung tâm lớn về kinh tế, văn hoá, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ và hội nhập quốc tế.

Trong đó, từ thời kỳ Đổi mới (năm 1986), Hà Nội đã vươn lên trở thành đầu tàu kinh tế của cả nước. GRDP bình quân đầu người tăng mạnh, đạt gần 6.300 USD vào năm 2023, gấp hơn 130 lần so với năm 1954. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 7-8%/năm, đóng góp khoảng 16% GDP và 18,5% tổng thu ngân sách của cả nước. Không gian đô thị không ngừng được mở rộng (tỷ lệ đô thị hóa đạt 49,2%), phát triển mạnh mẽ cơ sở hạ tầng giao thông, tỷ lệ diện tích đất dành cho giao thông trên diện tích đất xây dựng đô thị mới đạt trên 12,13%.

Hạ tầng kỹ thuật được quan tâm đầu tư và có tính kết nối cao. Hạ tầng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, hạ tầng số được quan tâm đẩy mạnh và hiện đại hóa, góp phần vào phát triển kinh tế, xã hội. Nhiệm vụ quốc phòng, an ninh luôn được đảm bảo tuyệt đối. Quan hệ đối ngoại, hội nhập, hợp tác phát triển được mở rộng, nâng cao vị thế Thủ đô trong khu vực và trên thế giới. Thành phố được quốc tế công nhận và vinh danh là “Thành phố vì hòa bình”, “Thành phố sáng tạo”.

“Những thành tựu này không chỉ cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người dân, mà còn tạo nền tảng vững chắc cho quá trình phát triển nhanh, bền vững, tương đối toàn diện của thành phố”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Minh Hải nhấn mạnh.

Triển lãm kéo dài đến hết ngày 14/10 tại bảo tàng Hà Nội.