Nỗ lực hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy, nổ bảo đảm an toàn cho nhân dân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
ANTD.VN - Sáng ngày 4/10/2024, Đại tá Dương Đức Hải, Phó Giám đốc CATP Hà Nội cùng đại diện một số đơn vị chức năng đã đến gặp mặt, động viên, chúc mừng Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an CATP nhân Kỷ niệm 63 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (04/10/1961 - 04/10/2024) và 23 năm Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy (04/10/2001 - 04/10/2024).
Đại tá Dương Đức Hải, Phó Giám đốc CATP phát biểu chúc mừng Lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH
Đại tá Dương Đức Hải, Phó Giám đốc CATP phát biểu chúc mừng Lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH

Tại buổi gặp mặt, Đại tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, CATP đã chia sẻ về lịch sử hào hùng của lực lượng PCCC và CNCH. Theo đó, cách đây 63 năm, vào ngày 4/10/1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký lệnh số 53/LCT của Chủ tịch nước công bố “Pháp lệnh quy định việc quản lý Nhà nước đối với công tác PCCC”. Sự kiện lịch sử này đã đánh dấu sự thay đổi trong công tác PCCC của Nhà nước, đồng thời mở ra trang mới trong quá trình hình thành và phát triển của lực lượng Cảnh sát PCCC nói chung và lực lượng Cảnh sát PCCC - Công an Thủ đô nói riêng. 63 năm, trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH - CATP ngày một phát triển, lớn mạnh, không ngừng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Năm 2001, Quốc hội khóa X đã thông qua Luật phòng cháy và chữa cháy và có hiệu lực thi hành từ ngày 4/10/2001, trong đó quy định ngày 4/10 hàng năm là “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy”.

Thay mặt Đảng uỷ, Ban Giám đốc CATP, Đại tá Dương Đức Hải tặng hoa chúc mừng lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH
Thay mặt Đảng uỷ, Ban Giám đốc CATP, Đại tá Dương Đức Hải tặng hoa chúc mừng lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, Đại tá Dương Đức Hải, Phó Giám đốc chúc mừng, biểu dương những chiến công, thành tích, kết quả đã đạt được của lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH CATP trong thời gian qua.

Đại tá Dương Đức Hải nhấn mạnh, Đảng uỷ, Ban Giám đốc CATP đánh giá công tác PCCC & CNCH có vị trí rất quan trọng trong các mặt công tác Công an, phục vụ công tác bảo đảm an toàn cho nhân dân và xã hội. Do vậy, thời gian tới lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH CATP cần tập trung thực hiện tốt, có hiệu quả các chỉ đạo của Đảng, Chính phủ; Bộ Công an; Đảng uỷ, lãnh đạo CATP đối với công tác PCCC trên địa bàn; chủ động làm tốt công tác nắm, dự báo tình hình để kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp các biện pháp phòng ngừa cháy, nổ phù hợp, hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy, nổ và thiệt hại do cháy nổ gây ra, bảo đảm an toàn cho nhân dân.

Lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH cần tiếp tục nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, chú trọng luyện tập, xây dựng các phương án xử lý PCCC & CNCH; phát huy hiệu quả phong trào toàn dân tham gia PCCC, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các cấp, ngành và toàn dân tham gia PCCC; nỗ lực phấn đấu thực hiện lời chúc mà Bác Hồ đã từng chúc lực lượng Cảnh sát PCCC, đó là câu nói “Bác chúc các chú thất nghiệp”, đây vừa là lời động viên vừa là mục tiêu, nhiệm vụ mà Người tin tưởng giao cho lực lượng Công an trong công tác PCCC.

Đại tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, CATP phát biểu cảm ơn lãnh đạo CATP và các đơn vị
Đại tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, CATP phát biểu cảm ơn lãnh đạo CATP và các đơn vị

Thời gian tới, cuộc chiến đấu với giặc lửa vẫn còn rất gian nan, sẽ không thể tránh khỏi việc đổ máu và nước mắt, thậm chí cả tính mạng, nhưng lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH CATP phải quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại về người, tài sản trên địa bàn.