Trao giải “Cuồng nhiệt cùng EURO 2012”

ANTĐ - Sáng qua 28-6, tại trụ sở Báo ANTĐ, Ban tổ chức cuộc thi  “Cuồng nhiệt cùng EURO 2012” đã tổ chức lễ trao giải giai đoạn I cho những bạn đọc may mắn nhất.

Phó Tổng Biên tập Báo ANTĐ Vũ Kim Thành (ngoài cùng bên trái)

trao giải cho những bạn đọc trúng giải cao

Không chỉ đồng hành với bạn đọc qua những thông tin thời sự cập nhật, Báo ANTĐ còn tạo sân chơi giải trí hấp dẫn cho bạn đọc trổ tài dự đoán kết quả giải đấu lớn nhất châu Âu. Sau hơn 10 ngày phát động, giai đoạn I cuộc thi “Cuồng nhiệt cùng EURO 2012” đã nhận được 5.575 phiếu dự thi của bạn đọc khắp mọi nơi gửi đến. Con số trên phản ánh sức cuốn hút của cuộc thi, đồng thời thể hiện tình cảm, sự quan tâm của độc giả với tờ báo.

Trong buổi lễ trao giải sáng qua, nhiều bạn đọc dù tuổi đã cao song vẫn có mặt, hâm nóng buổi lễ bằng những nhận định xoay quanh các trận đấu EURO và chia sẻ cảm xúc về cuộc thi do Báo ANTĐ tổ chức. Điều này khiến chúng tôi - những thành viên BTC - thực sự cảm kích và hạnh phúc khi đã mang niềm vui đến cho những độc giả thân thiết. Không giấu nổi niềm vui khi là người vượt qua hơn 5.000 lá phiếu dự đoán để xuất sắc giành giải Nhất trị giá 5 triệu đồng, bạn đọc Trần Thị Thu Hương chia sẻ: “Từ lâu, Báo ANTĐ là món ăn tinh thần không thể thiếu với tôi và gia đình. Tờ báo không chỉ cung cấp những thông tin liên quan đến mọi mặt đời sống mà còn tạo sân chơi giải trí lý thú cho bạn đọc. Những thông tin thể thao nóng hổi, những bài bình luận sâu sắc trên Báo ANTĐ và đặc biệt cuộc thi “Cuồng nhiệt cùng EURO 2012” như cầu nối thân thiết giữa tôi với bóng đá, giữa bóng đá với cuộc sống”. 

Tiếp nối sự thành công trên, “Cuồng nhiệt cùng EURO 2012” giai đoạn II sẽ tiếp tục đồng hành với độc giả đến hết mùa giải. BTC cuộc thi xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tham gia hưởng ứng của bạn đọc xa gần thời gian qua. 

Bạn đọc Trần Thị Thu Hương giành giải Nhất giai đoạn I

Danh sách bạn đọc đoạt giải:

01 giải Nhất: Trần Thị Thu Hương (Số 20, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

02 giải Nhì: 

1. Nguyễn Xuân Thảo (Số 105b, Tổ 48, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội).

2. Phạm Tuệ (Số 3, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

07 giải Ba:

1. Nguyễn Văn Thông (Số 105 Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội).

2. Phan Công Sâm (Tổ 38A, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội).

3. Nguyễn Thị Thu Nguyệt (Số 173b, ngõ Hà Trung, Hà Nội).

4. Nguyễn Thị Xuân Phương (Số 147A, ngõ 281, Trần Khát Chân, Hà Nội).

5. Nguyễn Thị Liên (Xóm 8, Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội).

6. Trần Phúc Đôn (Nhà D9 số 103, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội).

7. Nguyễn Mạnh Quang (Số 4, ngõ 45, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội).

50 giải Khuyến khích: 

1. Nguyễn Mậu Du (Số 9A3, ngách 1194/155, đường Láng, Hà Nội).

2. Trần Công Minh (Phòng C801, nhà 21 tầng, 124 Minh Khai, Hà Nội).

3. Tạ Văn Mạnh (Liệp Mai, Ngọc Liệp, Quốc Oai, Hà Nội).

4. Nguyễn Thị Là (Nhà A2, ngõ 126 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội).

5. Ngô Văn Thân (Số 14, ngõ 370/28, Nguyễn Văn Cừ, Hà Nội).

6. Nguyễn Đình Trung (Phòng 303, tập thể 92A2, Thanh Nhàn, Hà Nội).

7. Lâm Thị Dân (Số 28/323 Nguyễn Văn Cừ, Hà Nội).

8. Đoàn Minh (Số 81 tổ 23, phường Long Biên, Long Biên, Hà Nội).

9. Trương Trọng Bổng: (Mễ Sở, Văn Giang, Hưng Yên.

10. Nguyễn Trọng Tính (Ngõ 103, Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội).

11. Hoàng Thị Hà (Yên Lộ, Thiên Vũ, Thiệu Hóa, Thanh Hóa).

12. Lương Quốc Hưng (Số 80, Hàng Gai, Hà Nội).

13. Nguyễn Xuân Tùng (Phòng 201 E9, Thanh Xuân Bắc, Hà Nội).

14. Nguyễn Quang Lâm ( Số 44, Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

15. Cao Trường Sơn (Số 27, ngõ Sân Quần, Khâm Thiên, Hà Nội).

16. Phạm Anh Tuấn (Số 69B, Hai Bà Trưng, Hà Nội).

17. Nguyễn Văn Thái (Xóm Trên, Đại Tự, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội).

18. Trần Đình Ban. Số 5, ngõ Tôn Thất Thiệp, Ba Đình, Hà Nội).

19. Vũ Đăng Khoa (Tổ 5, phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội).

20. Ngô Chí Dũng (Số 14, ngõ 370/28, Nguyễn Văn Cừ, Hà Nội).

21. Nguyễn Anh Lân (Số 9, ngách 1/54, ngõ 1 Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội).

22. Phạm Đình Hiệp (Tập thể Trung tâm Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội).

23. Nguyễn Trọng Thông (Số 166, Lò Đúc, Hà Nội).

24. Vũ Tiến Anh: (Lớp 6, trường THCS Trưng Nhị, Hà Nội).

25. Đinh Mạnh Long: (Số 3, ngách 46/42 Phạm Ngọc Thạch, Hà Nội).

26. Nguyễn Quốc Minh (A21, ngõ 126, Hoàng Quốc Việt, Hà Nội).

27. Nguyễn Ngọc Liên (147A, ngõ 281, Trần Khát Chân, Hà Nội).

28. Nguyễn Tiến Thị (Phòng 308, B3, Vĩnh Hồ, Đống Đa, Hà Nội).

29. Ngô Xuân Xừ (15, ngõ 647 Kim Ngưu, Vĩnh Tuy, Hà Nội).

30. Nguyễn Anh Đức (Phố Chính Kinh, Thanh Xuân, Hà Nội).

31. Phạm Hùng Cường (Số 209, Thị trấn Yên Mỹ, Yên Mỹ, Hưng Yên).

32. Hoàng Thế Hùng (Số 404 Nhà D4, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội).

33. Phạm Ngọc Thành (Nhà C1, tổ 39, Thị trấn Đông Anh, Hà Nội).

34. Vũ Tiến Anh (Số 64, tổ 36, phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội).

35. Phạm Hồng Phương (Số 10, ngõ 59 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội).

36. Nguyễn Thị Tài (Số 5, ngõ 128 Hàm Tử Quan, Hà Nội).

37. Nguyễn Trần Kỷ (Số 15D, ô 19, phường Hạ Long, TP Nam Định).

38. Vũ Hoàng Anh (Khoa Tài nguyên, ĐH Nông nghiệp I, Hà Nội).

39. Trần Việt Hùng (Số 4, Nhà A2, Giảng Võ, Hà Nội).

40. Trần Đình Long (Số 212, E9, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội).

41. Ngô Sỹ Hiển (Số 2B, Cao Bá Quát, Ba Đình, Hà Nội).

42. Lưu Đức Thanh (226 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội).

43. Phạm Minh Chúc (Số 10, ngõ 591, Hoàng Hoa Thám, Hà Nội).

44. Dương Thị Huế (Xóm 19, Đông Hòa, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình).

45. Nguyễn Tuấn Anh (24, ngõ Ao Dài, đê Tô Hoàng, Bạch Mai, Hà Nội).

46. Nguyễn Văn Minh (Tân Hòa, Phú Bình, Thái Nguyên).

47. Bùi Thanh Hương (Số 23, Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội). 

48. Đào Công Thân (Số 58, tổ 58, Tiền Phong, Quỳnh Lôi, Hà Nội).

49. Nguyễn Văn Quang (Số 6 Hàng Cót, Hà Nội).

50. Nguyễn Quốc Cường (Số 1, ngách 95/20 Bạch Đằng, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

(Để nhận giải khuyến khích, BTC xin kính mời những bạn đọc ở Hà Nội mang theo CMND đến trụ sở tòa soạn Báo ANTĐ, số 82 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội trước ngày 30-7-2012 để nhận giải. Với những bạn đọc ở xa không có điều kiện tới trực tiếp nhận, chúng tôi sẽ chuyển phần quà qua đường bưu điện)