Tổng thống Ukraine Zelensky giải thích lý do mang theo súng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Giải thích lý do mang theo súng, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng, ông sẽ không để mình bị bắt làm tù binh.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chia sẻ với một kênh truyền hình địa phương rằng, ông và các cấp dưới thà chết khi chiến đấu chứ không để bị bắt nếu quân đội Nga đột nhập trụ sở chính ở Kiev trong những ngày đầu của cuộc xung đột.

Một cảnh trong loạt phim truyền hình “Người đầy tớ của nhân dân” mà ông Zelensky tham gia diễn xuất

Một cảnh trong loạt phim truyền hình “Người đầy tớ của nhân dân” mà ông Zelensky tham gia diễn xuất

Trả lời phỏng vấn kênh 1+1 của Ukraine phát sóng hôm 29-4-2023, nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố rằng ông mang theo một khẩu súng lục, nhưng không phải để tự sát. “Tôi biết bắn súng. Nhưng đó không phải là tự bắn. Chắc chắn là để bắn trả”.

Đề cập đến giai đoạn đầu của cuộc xung đột, Tổng thống Zelensky giải thích rằng sẽ là một “sự ô nhục” nếu ông bị lực lượng Nga bắt giữ. “Tôi nghĩ nếu họ vào bên trong, chúng tôi sẽ không ở đây. Sẽ không có ai bị bắt làm tù binh vì chúng tôi đã chuẩn bị rất nghiêm túc cho việc phòng vệ… Chúng tôi sẽ ở đó cho đến cùng”, ông Zelensky nói.

Thời điểm tháng 3-2022 đó, một số đối tác phương Tây đã khuyên Tổng thống Ukraine nên rời khỏi Kiev, nhưng ông được cho là đã từ chối chuyến bay sơ tán của Mỹ để ở lại bảo vệ thủ đô.

Nhà lãnh đạo Ukraine và các cộng sự đã ở trong hầm gần 2 tháng sau khi xung đột bùng nổ, thay vì 2 tuần như kế hoạch.

Tờ The Times của Anh khẳng định, khu hầm trú ẩn được giữ bí mật cao đến mức những người tháp tùng nguyên thủ quốc gia dưới lòng đất phải ký một thỏa thuận đặc biệt về cấm tiết lộ bất kỳ chi tiết nào về thiết kế, vị trí, tiện nghi của hầm trú ẩn, thậm chí là thức ăn được cung cấp.