Tổng thống Zelensky tiết lộ số tiền Mỹ chi mỗi tháng cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chính phủ Ukraine đang được Mỹ hỗ trợ mạnh mẽ về tài chính, với việc Washington đóng góp 1,5 tỷ USD mỗi tháng cho ngân sách nước này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiết lộ.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky

Thông tin trên được nhà lãnh đạo Ukraine cho biết trong cuộc trả lời phỏng vấn chương trình “Face the Nation” của Đài CBS (Mỹ), được phát sóng hôm 25-9-2022.

Hiện Kiev “thâm hụt ngân sách 5 tỷ USD”, Tổng thống Zelensky nói và cho biết thêm rằng “Mỹ cung cấp cho Ukraine 1,5 tỷ USD mỗi tháng hỗ trợ ngân sách của chúng tôi để chiến đấu”.

Ông Zelensky cho rằng, việc trang bị vũ khí và những trợ giúp khác về quân sự cho Ukraine là hành động “đôi bên cùng có lợi” đối với Mỹ. Ông cam kết, khi xung đột chấm dứt, người dân Ukraine sẽ trở về quê hương và bắt đầu đóng thuế, giảm bớt gánh nặng cho những người đóng thuế Mỹ.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cam kết sẽ giúp Ukraine “chừng nào còn có thể”. Tuy nhiên, nhiều người Mỹ không đồng quan điểm với Tổng thống rằng tình hình ở Ukraine là rất quan trọng. Theo hãng thăm dò bầu cử theo đường lối bảo thủ Rasmussen Reports, xung đột Ukraine đã không lọt vào danh sách 10 vấn đề hàng đầu mà cử tri Mỹ quan tâm.

Đầu tháng này, chính quyền của ông Biden đã yêu cầu Quốc hội Mỹ cho phép viện trợ bổ sung khoảng 12 tỷ USD cho Ukraine, trong đó có 4,5 tỷ USD để hỗ trợ tài chính cho Chính phủ Ukraine sau tháng 9. Bên cạnh đó, Nhà Trắng đề nghị chi 2 tỷ USD để giúp Ukraine bù đắp giá năng lượng đang tăng. Gói viện trợ nêu trên dự kiến được thông qua vào cuối tuần này.