Tổng thống Putin sẽ gặp lãnh đạo phương Tây bất chấp căng thẳng tại Ukraine

ANTĐ - Ngày 8-5, đại sứ Nga tại Paris cho biết, Tổng thống Vladimir Putin sẽ tham dự cùng các nhà lãnh đạo phương Tây trong lễ kỷ niệm 70 năm diễn ra cuộc đổ bộ D-Day tại Pháp vào tháng tới, bất chấp những căng thẳng chính trị tại Ukraine.

Phát biểu trên kênh truyền hình BFMTV bên lề lễ kỷ niệm Ngày "Chiến thắng ở châu Âu" diễn ra tại Paris, đại sứ Nga Alexander Orlov cho biết: "Tổng thống Pháp Francois Hollande đã mời Tổng thống Putin và ông đã nhận lời mời sẽ tham dự buổi lễ vào ngày 6-6 ở Normandy", một bãi biển ở Pháp nơi diễn ra cuộc đổ bộ quy mô lớn của quân đồng minh vào nước này 70 năm về trước.

Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Francois Hollande 


Đại sứ Orlov đưa ra tuyên bố này sau khi Tổng thống Hollande nói: "Ông Vladimir Putin, với tư cách là đại diện của nhân dân Nga... được chào đón tới tham dự buổi lễ này", để kỷ niệm cuộc đổ bộ D-Day vào bờ biển miền bắc nước Pháp đã giúp để giành chiến thắng trong cuộc chiến chống phát xít Đức.

"Chúng tôi có thể có những bất đồng với ông Vladimir Putin nhưng tôi đã không quên và sẽ không bao giờ quên rằng nhân dân Nga đã mất hàng triệu sinh mạng (trong cuộc Chiến tranh Thế giới lần thứ II)," ông Hollande tuyên bố trên kênh truyền hình quốc gia France 2.

Cuộc khủng hoảng chính trị tại Ukraine, bắt đầu sau khi cựu Tổng thống Viktor Yanukovych bị lật đổ hồi tháng 2, đã khiến cho mối quan hệ giữa Nga với các nhà lãnh đạo phương Tây trở nên căng thẳng.