Tổng thống Putin: Không thể tồn tại lực lượng "khủng bố ôn hoà"

ANTĐ - Trong bài phát biểu tại diễn đàn thảo luận Valdai tổ chức tại Sochi vào ngày 22-10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thể hiện rõ quan điểm rằng, không thể có các phần tử được coi là “khủng bố ôn hoà” tồn tại ở Syria.

“Tại sao phải chơi chữ và chia ra thành khủng bố ôn hoà và không ôn hoà. Sự khác biệt là gì? Tất cả những kẻ khủng bố đang chiến đấu tại khu vực Trung Đông đều hành động vì lợi ích cá nhân chứ không phải hệ tư tưởng. Những vũ khí cung cấp cho phe đối lập “ôn hoà” rồi sẽ rơi vào tay của khủng bố”, Tổng thống Putin nhấn mạnh.

Tổng thống Nga Vladimir Putin xuất hiện tại diễn đàn thảo luận Valdai

Lãnh đạo nước Nga cũng nhắc đến sự hiệu quả của chiến dịch không kích mà Nga đang thực hiện tại Syria, đồng thời bày tỏ sự thất vọng trước việc Moscow đề nghị được trao đổi thông tin tình báo với phương Tây về vấn đề chống Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) nhưng lại bị từ chối thẳng thừng.

Theo số liệu do Bộ quốc phòng Nga cung cấp, kể từ khi bắt đấu không kích, lực lượng Hàng không-Vũ trụ Nga đã tiến hành khoảng 750 cuộc không kích, tiêu diệt hàng trăm chiến binh, phá hủy hàng chục trung tâm chỉ huy, kho vũ khí và các cơ sở khác của quân khủng bố.

Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Putin cũng cáo buộc Mỹ tạo ra một “mối đe doạ ảo” về chương trình hạt nhân Iran để xây dựng hệ thống tên lửa phòng không ở châu Âu. Đây là hệ thống được Mỹ xây dựng với lí do để chống lại những mối đe doạ từ Iran, tuy nhiên, Wahington vẫn kiên quyết duy trì khi Tehran và nhóm P5+1 đạt được thoả thuận hạt nhân hồi tháng 7-2015. Chính vì vậy, Nga luôn cho rằng, đây chính là một phương tiện nhằm cô lập khả năng răn đe hạt nhân của Nga hoặc thậm chí là để tấn công, do nó có khả năng khai hoả được cả các tên lửa hành trình.