Nhờ không kích ở Syria, Tổng thống Nga V. Putin… "bội thu"

ANTĐ - Cơ quan thăm dò dư luận của Nhà nước Nga - VTsIOM - cho hay, gần đây tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đạt mức cao kỷ lục mới, tới gần 90%, nhờ quyết định tham chiến tại Syria để chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

“Tổng thống Putin đã nhận được sự ủng hộ cao như vậy là nhờ một loạt sự kiện ở Syria, trong đó các máy bay của Nga đã tham gia không kích vào các vị trí khủng bố của IS”, VTsIOM cho biết trong một tuyên bố. Mới trước đó, lực lượng không quân Nga công bố rằng họ đã tiến hành hơn 700 đợt không kích nhắm vào hơn 690 mục tiêu ở Syria kể từ ngày 30-9.

Trước khi tham chiến, kết quả khảo sát cho thấy người dân Nga rất thận trọng về những rủi ro khi điện Kremlin can dự vào tình hình Trung Đông. Nhưng một cuộc khảo sát được thực hiện đầu tháng này cho thấy 72% số người được hỏi có quan điểm tích cực mở rộng đối với chiến dịch không kích của Nga.

Tổng thống Nga Putin "bội thu" sự ủng hộ của công chúng nhờ những quyết định khôn ngoan và quyết đoán

Theo VTsIOM, ông Putin đã giành được tỷ lệ ủng hộ cao – đến hơn 80% - trong khoảng thời gian hơn một năm rưỡi. Và giờ là mức kỷ lục mới mà ông chủ điện Kremlin có được.

Được biết, VTsIOM đã khảo sát 1.600 người ở 130 vùng khác nhau của nước Nga trong 2 ngày 17 và 18-10. Cơ quan này khẳng định phương pháp khảo sát của họ có độ chính xác cao, với tỷ lệ sai số không quá 3,5%.

Kết quả trên càng trở nên có cơ sở, khi một tổ chức khảo sát dư luận uy tín khác vốn không có quan điểm “bênh” Kremlin là Levada Center cũng vừa cho biết, Tổng thống Nga Putin đã giành được sự ủng hộ mạnh mẽ của công chúng nước này, với tỷ lệ đồng thuận tới 83% vào tháng 8 năm nay.

Theo VTsIOM, sự yêu mến nhà lãnh đạo hàng đầu của Nga bắt đầu tăng mạnh từ mùa xuân năm trước – khoảng thời gian Moscow mạnh mẽ khẳng định uy thế của mình bằng việc sáp nhập bán đảo Crimea từ Ukraine.

Giữ ghế tổng thống Nga tới nhiệm kỳ thứ 3 và sẽ hết nhiệm kỳ vào năm 2018 tới đây, ông Putin hiện vẫn chưa cho biết có tiếp tục chạy đua để làm nhiệm kỳ 4 hay không. Nếu có, ông Putin sẽ có cơ hội làm chủ điện Kremlin cho tới năm 2024.