Tổng thống Nga lên tiếng về vụ tấn công khủng bố khiến 115 người thiệt mạng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Tổng thống Nga Vladimir Putin lên tiếng về vụ xả súng tại khu phức hợp Crocus City Hall ở ngoại ô Matxcơva khiến ít nhất 115 người thiệt mạng và 145 người khác bị thương.
Tổng thống Nga Vladimir Putin

Tổng thống Nga Vladimir Putin

Tổng thống Putin chúc tất cả những người bị thương trong vụ tấn công khủng bố nhanh chóng hồi phục.

Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Putin đang nhận được thông tin cập nhật thường xuyên về vụ tấn công khủng bố.

Các nhà điều tra Nga đã công bố những bức ảnh về súng trường tự động Kalashnikov, áo khoác có nhiều băng đạn dự phòng và túi đựng vỏ đạn đã qua sử dụng.

Một bức ảnh mờ được một số phương tiện truyền thông Nga đăng tải về 2 trong số những kẻ tấn công được cho là ngồi trên 1 chiếc ô tô màu trắng.

Ngày 23-3, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết, 11 nghi phạm đã bị bắt giữ liên quan đến vụ tấn công khủng bố này.

Trước đó, tối 22-3 (theo giờ địa phương), nhóm những kẻ tấn công mặc đồ ngụy trang đã xả súng vào đám đông ở Crocus City Hall.

Nhân chứng tại hiện trường nói rằng, các tay súng mang súng trường bước vào sảnh chính, bắn những người đang tập trung ở cửa khán phòng. Chúng sau đó tiến vào khán phòng, tiếp tục xả súng vào khán giả ở khoảng cách gần, ném bom xăng phóng hỏa tòa nhà. Các tay súng nhanh chóng rời khỏi hiện trường, bỏ trốn trên ôtô màu trắng.

Vụ tấn công đã khiến ít nhất 115 người thiệt mạng và 145 người khác bị thương. Hàng trăm người đã xếp hàng bên ngoài các bệnh viện ở Matxcơva để chờ hiến máu cho các nạn nhân bị thương trong vụ tấn công.

Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thừa nhận đứng sau vụ việc. Nga gọi đây là “vụ tấn công khủng bố đẫm máu”. Ủy ban Điều tra Liên bang Nga thông báo mở vụ án hình sự liên quan đến vụ tấn công này.